Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt kéo dài tới 25/8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/8, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

22/08/2021 07:25

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 22/8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội ngày 22/8, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-65%.

Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 23-24/8. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 24-25/8.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt kéo dài tới 25/8 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 22/8

HÀ NỘI

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lai Châu, Điện Biên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-37 độ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng 32-34 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

NAM BỘ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn