Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/7, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

28/07/2021 06:58

Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ 35-37 độ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Phương Thảo

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 28/7

HÀ NỘI

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-37 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh..

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Có mây, ngày nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31độ, có nơi trên 31 độ.

NAM BỘ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn