Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ tiếp tục rét, chiều chuyển mưa dông

Theo TTKTTVQG, sáng 17/2, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng trưa chiều 18/2, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

17/02/2022 07:27

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ trưa chiều 18/2 đến ngày 20/2, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h; từ ngày 19-21/02 khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Từ chiều ngày 18/2, trong đất liền Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ đêm 18/2, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-5,0m. Từ đêm 19/2, trên vùng biển ngoài khởi Trung Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Từ ngày 19/2, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại; riêng từ ngày 20-22/2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ tiếp tục rét, chiều chuyển mưa dông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 17/2

HÀ NỘI

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng khu Tây Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Nhiều mây, có mưa rải rác; riêng phía Bắc đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

NAM BỘ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn