Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ tiếp tục ảnh hưởng bởi không khí lạnh

Theo TTDBKTTVQG, ngày 18/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

18/12/2021 07:05

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (18/12), khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Từ đêm nay (18/12) đến hết ngày 19/12, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14-17 độ.

Trong đất liền có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ tiếp tục ảnh hưởng bởi không khí lạnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời tiết các khu vực ngày 18/12

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, riêng khu Tây Bắc 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ. 

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 14-17 độ, phía Nam 17-20 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn