Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, Nam Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 7/1, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

07/01/2022 07:26
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, Nam Bộ có mưa rào và dông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 7/1

HÀ NỘI

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi cao 10-13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ, có nơi trên 24 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

NAM BỘ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn