Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/12, Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

22/12/2021 07:12
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trời rét - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời tiết các khu vực ngày 22/12

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Ý kiến của bạn