Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ sáng sớm có nhiều mây, trưa chiều hửng nắng

(VOVTV) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, các tỉnh phía Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội sáng sớm có nhiều mây, trưa chiều hửng nắng. Các tỉnh phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

19/04/2021 06:32
thoi_tiet_hom_nay_bac_bo_sang_som_co_nhieu_may_trua_chieu_hung_nang_06072819042021.jpg

Bắc Bộ sáng sớm có nhiều mây, trưa chiều hửng nắng. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 19/4

HÀ NỘI

Nhiều mây, sáng có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-27 độ, có nơi trên 27 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ; phía Nam 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

NAM BỘ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn