Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông

Theo TTKTTVQG, ngày 4/7, Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

04/07/2022 08:14
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 4/7

HÀ NỘI

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt; chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 29-31 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 28-31 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 29-32 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 31-34 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

NAM BỘ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn