Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi

(VOVTV) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/7, các tỉnh miền Bắc ban ngày trời nắng, có nơi trên 35 độ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Các tỉnh miền Trung và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.

15/07/2021 06:34

Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 15/7

HÀ NỘI

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

TÂY NGUYÊN

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

NAM BỘ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn