Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ nắng nóng trở lại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/7, các tỉnh miền Bắc bắt đầu nắng nóng trở lại, một số nơi nhiệt độ cao lên tới 37 độ. Các tỉnh miền Trung và Nam Bộ có mưa vừa và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

13/07/2021 06:35

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 13/7

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ nắng nóng trở lại - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/7, các tỉnh miền Bắc bắt đầu nắng nóng trở lại

HÀ NỘI

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-36 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 34 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

NAM BỘ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn