Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ nắng đẹp, Trung Bộ và Tây Nguyên mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/11, khu vực Bắc Bộ không có mưa, thời tiết nắng đẹp, sáng sớm và đêm trời rét, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

28/11/2021 07:19

Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-8 độ vĩ Bắc kết hợp với không khí lạnh, trên cao là nhiễu động gió Đông nên từ sáng sớm 28/11 đến ngày 30/11, ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ nắng đẹp, Trung Bộ và Tây Nguyên mưa to - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 28/11

HÀ NỘI

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-26 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ; vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông; riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 21-24 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 26-29 độ.

TÂY NGUYÊN

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ.

NAM BỘ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn