Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/3, Bắc Bộ ngày có mưa nhỏ vài nơi, trưa hửng nắng, đêm có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

24/03/2022 07:39
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa rải rác - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 24/3

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ; riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-28 độ; phía Nam có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn