Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa to, nguy cơ kèm theo mưa đá, gió giật, sấm sét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/4, gió mùa về gây mưa cho khu vực vùng Bắc Bộ. Cảnh báo có nơi mưa to, nguy cơ kèm theo mưa đá, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

08/04/2021 07:27
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa to, nguy cơ kèm theo mưa đá, gió giật, sấm sét - Ảnh 1.

Hình ảnh minh họa

Một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển và nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam. Ngày hôm nay 8/4, không khí lạnh nén rãnh áp thấp sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh nên từ hôm nay tới ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong đêm nay, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 8/4

HÀ NỘI

Nhiều mây, có mưa vài nơi; từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, từ chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-27 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh đồng bằng, trung du ngày có mưa vài nơi, từ chiều có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, từ chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở phía Nam. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

NAM BỘ

Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn