Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa rào và dông, trời chuyển rét

Theo TTDBKTTVQG, ngày 23/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

23/03/2022 07:36

Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Trong ngày, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m ngày hôm nay (23/3), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Ở Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi 12-14 độ.

Trong đất liền có gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m; từ trưa chiều nay (23/3) ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa rào và dông, trời chuyển rét - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 23/3:

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ; riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ; phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn