Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa phùn

Theo TTDBKTTVQG, ngày 30/3, Hà Nội ngày có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

30/03/2022 07:28

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với hoàn lưu vùng áp thấp, sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ hôm nay (30/3) đến ngày 2/4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ nền nhiệt tăng nhẹ, sáng có sương mù và mưa nhỏ, chỉ lạnh về đêm và sáng.

Nam Bộ nhiệt độ giảm nhẹ 1-2 độ, giảm nắng nóng, nhưng nguy cơ hứng mưa giông vào chiều tối.

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa phùn  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/3:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn