Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi vào sáng, trưa chiều trời hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 22-24 độ C. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

25/03/2022 07:26

Dự báo các khu vực ngày 25/3

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm trời rét - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

HÀ NỘI

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, riêng khu vực Tây Bắc 29-32, có nơi trên 32 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 32 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

NAM BỘ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.

Ý kiến của bạn