Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa dông, Nam Bộ trời nóng

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa.

04/04/2021 07:52
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa dông, Nam Bộ trời nóng - Ảnh 1.

Hình ảnh minh họa

HÀ NỘI

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-27 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

TÂY NGUYÊN

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

NAM BỘ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn