Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa, đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

28/03/2022 07:17

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa, đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 28/3

HÀ NỘI

Nhiều mây, chiều hửng nắng, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-24 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 27-30 độ; phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

NAM BỘ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn