Tin tức

Thời tiết hôm nay: Áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa to đến rất to ở miền Trung và Tây Nguyên

(VOVTV) - Sáng sớm 27/10, áp thấp nhiệt đới đã vào đến bờ biển tỉnh Khánh Hòa. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 50-100mm, có nơi trên 150mm. Trong khi đó, các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác, một số nơi trời rét.

Tác giả PV / VOVTV
27/10/2021 06:41

Hồi 4 giờ ngày 27/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển tỉnh Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào Khánh Hòa sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 27/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên khu vực ven biển từ Bình Định đến Khánh Hòa gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày hôm nay (27/10), ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm nay mưa lớn giảm ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Từ đêm 27/10 đến ngày 31/10, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông.

Thời tiết hôm nay: Áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa to đến rất to ở miền Trung và Tây Nguyên  - Ảnh 1.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào Khánh Hòa sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/10

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-29 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4; riêng khu vực ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận sáng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, miền Đông có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng miền Đông ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn