Tin tức

Thời tiết hôm nay: Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp, tiếp tục gây mưa lớn ở Trung Bộ

Theo TTKTTVQG, ngày 13/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp, nhiều nơi ở khu vực miền Trung có mưa to đến rất to. Trung Trung Bộ và Bắc Trung Bộ đề phòng mưa lớn trong những ngày tới.

13/09/2021 07:47

Tối 12/9, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5 sau suy yếu thành một vùng áp thấp nên khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Từ 13-14/9, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Ngoài ra, do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên hôm nay, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Thời tiết hôm nay: Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp, tiếp tục gây mưa lớn ở Trung Bộ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 13/9

HÀ NỘI

Có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa to đến rất to kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 4.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3; riêng khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi gió mạnh cấp 4.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TÂY NGUYÊN

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

NAM BỘ

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn