Tin tức

Thời tiết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương: Tây Bắc, Miền Trung và phía Nam chiều tối có mưa giông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương thuận lợi cho các chuyến du lịch. Riêng khu vực Tây Bắc, miền Trung và phía nam chiều tối có thể có mưa giông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

09/04/2022 06:09

Dự báo thời tiết 3 ngày dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khu vực Bắc Bộ:

Từ 09-11/4: Có mây, ít mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc chiều tối và đêm 11/4 có mưa dông. Nhiệt độ dao động từ 19-31 độ, có nơi trên 31 độ, đêm và sáng trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Phú Thọ:

Từ ngày 09-11/4: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 20-30 độ.

Các tỉnh Trung Bộ:

Từ 09-11/4: Có mây, ngày nắng, phía Nam chiều tối có mưa dông cục bộ. Nhiệt độ phía Bắc dao động từ 19-30 độ; phía Nam từ 21-32 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ: 

Từ 09-11/4: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông cục bộ. Nhiệt độ dao động từ 19-32 độ tại Tây Nguyên và 24-34 độ tại Nam Bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương: Tây Bắc, Miền Trung và phía Nam chiều tối có mưa giông - Ảnh 1.

Người dân nô nức đi dự hội Đền Hùng, Phú Thọ. Ảnh: Việt Cường/VOV1

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 9/4

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ.

Có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ; phía Nam có nơi trên 24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn