Thể thao

Thở phào với tình hình ăn uống của Đoàn Thể thao Việt Nam ở Làng vận động viên

(VOVTV) - Ngày 23/7, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ chính thức tranh tài tại Olympic Tokyo 2020. Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn đã có cuộc trao đổi về tình hình ăn uống của Đoàn thể thao Việt Nam tại Làng vận động viên.

Tác giả PV / VOVTV
22/07/2021 17:40

Vấn đề ăn uống, sinh hoạt tại Olympic Tokyo 202 rất được quan tâm, bởi điều này ảnh hưởng trực tiếp tới công tác thi đấu của VĐV. Trước những vấn đề đó, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn đã có những chia sẻ tình hình ăn uống của Đoàn thể thao Việt Nam tại Làng vận động viên. 

"Những vấn đề liên quan về ăn ở trong đoàn, về cơ bản chúng tôi thấy không có vấn đề gì đối với VĐV của chúng ta. Tuy nhiên, với khuyến cáo của đoàn, chúng ta có thể sử dụng thêm các đồ thực phẩm, thuốc bổ dưỡng để chúng ta tăng cường trao đổi chất trong quá trình chúng ta tập luyện và chuẩn bị cho thi đấu", ông Phấn cho biết. 

"Ở khu vực nhà ăn có rất nhiều hoa quả cũng như các loại thực phẩm khác như sữa chua, sữa, vì vậy các VĐV cần tranh thủ những thức ăn này để chúng ta có thể thêm năng lượng trong quá trình chúng ta tiêu hao năng lượng trong quá trình tập luyện. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhất, vì ngày 23-25/7 các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam sẽ thi đấu đồng loạt".

Đoàn thể thao Việt Nam ăn uống ở Làng vận động viên ra sao? - Ảnh 1.

Ông Trần Đức Phấn, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020

Ông Phấn chia sẻ thêm: "Về điều kiện ăn ở trong làng VĐV, đối với các đoàn thể thao nói chung và đoàn thể thao Việt Nam nói riêng, tôi không nghĩ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, có 1 vấn đề mà chúng ta rất cần phải điều chỉnh đó là vấn đề ăn uống. Thức ăn không khó ăn, nhưng thức ăn phần nhiều là thức ăn khu vực châu Á. Để các VĐV tiếp cận vấn đề này, chúng tôi đã khuyến cáo cho các VĐV phải tập trung vào món ăn có điều kiện dễ tiêu hơn, để giúp cho quá trình cho chúng ta tập luyện với lượng vận động cao thì sẽ dễ tiêu và ngoài ra sử dụng nhiều hoa quả, sữa, sữa chua.

Những vấn đề như ăn ở tập luyện, di chuyển, địa điểm tập luyện các môn thể thao, xa nhất là 2 môn Cầu lông và Judo. Nhưng VĐV của chúng ta đã tiếp cận một cách rất tốt các địa điểm thi đấu, tiến hành tập luyện ở các địa điểm thi đấu này và lịch thi đấu đã được BTC cho kích hoạt lên. Các bộ môn khác hầu như đã nắm được lịch thi đấu của mình trong những ngày gần đây, sớm nhất là môn bắn cung, thi đấu vào ngày 23/7, các môn thể thao khác đã có lịch và tất cả các ban huấn luyện, VĐV cũng đã nắm được lịch thi đấu của mình ở vòng bán kết".

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 với tổng cộng 43 thành viên, do ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT - làm trưởng đoàn. Trong đoàn có 2 bác sĩ, 4 cán bộ, 1 phóng viên, 18 VĐV, 18 người còn lại là HLV, chuyên gia, lãnh đội.

Danh sách 18 VĐV của đoàn thể thao Việt Nam đến Olympic Tokyo gồm: Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo (đua thuyền rowing), Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (boxing), Nguyễn Thị Thanh Thủy (judo), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (cử tạ).

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn