Thể thao

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ đảm bảo an ninh sự kiện World Cup tại Qatar

(VOVTV) - Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ cử hơn 3.000 nhân viên an ninh đến Qatar để hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh sự kiện World Cup 2022 do Doha đăng cai.

Tác giả Tuấn Nguyễn / VOV Cairo
19/01/2022 15:36

Ngày 18/1, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleiman Soylu thông báo, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cử 3.250 nhân viên an ninh tới Doha để giúp đảm bảo an ninh cho sự kiện World Cup 2022 diễn ra tại Qatar vào cuối năm nay.

Phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Antalya, Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 3.000 nhân viên thuộc lực lượng an ninh và những lực lượng khác của nước này sẽ được triển khai trong thời gian diễn ra World Cup. 

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ đảm bảo an ninh sự kiện World Cup tại Qatar - Ảnh 1.

Qatar chuẩn bị đăng cai World Cup 2022 vào cuối năm. Ảnh: skynewsarabia

Ngoài ra khoảng 100 thành viên của đơn vị đặc nhiệm, 50 chuyên gia xử lý bom và 50 chú chó phát hiện bom sẽ được huy động tới Qatar. Những nhân viên của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm việc tại Qatar trong khoảng 45 ngày để hỗ trợ nước chủ nhà thiết lập đảm bảo an ninh.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ đào tạo cho khoảng 677 nhân viên an ninh của Qatar thuộc 38 lĩnh vực khác nhau, để thực hiện nhiệm vụ tại sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới.

World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Qatar từ ngày 21/11 đến ngày 18/12 tới. Dự kiến sự kiện sẽ thu hút sự tham dự trực tiếp của hơn 1 triệu người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Ý kiến của bạn