Khám phá

Thơ mộng đồi tam giác mạch Pha Long

Nếu có dịp tới thăm xã Pha Long (Mường Khương, Lào Cai), bạn đừng bỏ qua cơ hội được tham quan, trải nghiệm và tận hưởng không gian thơ mộng, dịu dàng của đồi hoa tam giác mạch do chính những người dân nơi đây tạo dựng.

20/12/2020 10:29

Nổi tiếng từ Hà Giang, tam giác mạch đã trở thành nguồn cảm hứng thu hút khách du lịch phổ biến ở nhiều tỉnh vùng cao khác mỗi dịp dịp đông về. Tại xa Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, hoa cũng được đầu tư trồng nhiều hơn, nhằm phát triển du lịch địa phương.

Thơ mộng đồi tam giác mạch Pha Long - Ảnh 1.

Hiện tại, đồi hoa tam giác mạch của xã Pha Long do gia đình anh Giàng Sín Chín, người dân tộc Mông, ở thôn Nì Xỉ 1 + 4 trồng trên diện tích hơn 1 ha.

Thơ mộng đồi tam giác mạch Pha Long - Ảnh 2.

Thơ mộng đồi tam giác mạch Pha Long - Ảnh 3.

Thời điểm này, những bông hoa tam giác mạch đang vào chính vụ, lung linh sắc màu, ẩn hiện trong màn sương mùa lạnh, khiến khung cảnh nơi đây trở nên thơ mộng.

 

Thơ mộng đồi tam giác mạch Pha Long - Ảnh 3.

Mỗi ngày, đồi hoa tam giác mạch Pha Long thu hút khoảng 20 – 30 du khách tới tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm. Vào dịp cuối tuần, ngày chợ phiên hoặc dịp lễ, Tết lượng khách tới đây có thể tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường.


Thơ mộng đồi tam giác mạch Pha Long - Ảnh 4.

Thơ mộng đồi tam giác mạch Pha Long - Ảnh 5.

Những bông hoa tam giác mạch với 2 màu đặc trưng (trắng, hồng) đã thu hút nhiều đôi bạn trẻ tới đây để “check in” và cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời.


Thơ mộng đồi tam giác mạch Pha Long - Ảnh 6.

Thơ mộng đồi tam giác mạch Pha Long - Ảnh 7.

Chủ đồi hoa còn bố trí nhiều địa điểm trải nghiệm thú vị cho du khách như: Cối xay, giã gạo; nhà chòi; xích đu…


Thơ mộng đồi tam giác mạch Pha Long - Ảnh 8.

So với những năm trước, các chủ vườn đã có nhiều sáng tạo trong cách bố trí, sắp xếp và tạo hình cho đồi hoa như: Khoanh vùng từng khu vực, trồng hoa thành chữ “Pha Long”, tạo lối đi và điểm “check in”… vừa bảo vệ được cây hoa, vừa tránh lãng phí lượng hạt khi gieo trồng.


Ý kiến của bạn