Giải trí

Thiết bị đeo 'vẩy cá', cứu tinh cho các ca chấn thương xương khớp

(VOVTV) - SCALED, công ty khởi nghiệp ở London (Anh) đã thiết kế một thiết bị công nghệ đeo được giúp VĐV có thể tránh thương tích và cải thiện khả năng phục hồi do chấn thương trong khi tập luyện.

Tác giả PV / VOVTV
13/01/2021 10:15

Thiết bị đeo trên cơ thể giống vẩy cá này không phải là một phụ kiện bình thường. Nó được gọi là Scaled, có thể bảo vệ khớp của chúng ta khỏi các chấn thương mà không ảnh hưởng tới chuyển động.

Thiết bị đeo 'vẩy cá' hỗ trợ chấn thương xương khớp - Ảnh 1.

Thiết bị đeo "vẩy cá"

Sinh viên ngành thiết kế Natalie Kerres đã phát minh ra thiết bị này khi đang học lấy bằng kép Thạc sỹ về thiết kế đổi mới toàn cầu tại trường Đại học Hoàng gia London và Đại học Hoàng gia Nghệ thuật.

Công nghệ này là sự thay thế cho các thiết bị có thể đeo được có khả năng bảo vệ như phôi hoặc nẹp thạch cao vốn làm giới hạn cử động. Nó có thể giúp giảm lực lên các cơ bắp mà không gây khó chịu.

Thay vào đó, thiết bị vẩy cá sử dụng một thuật toán giúp tùy chỉnh các vảy bảo vệ lồng vào nhau và cấu trúc của chúng cho mỗi cá nhân sử dụng.

Ý kiến của bạn