Khám phá

Thiên Sơn Suối Ngà: Điểm đến lý tưởng cho ngày 20/11

Thiên Sơn Suối Ngà được bao bọc bởi rừng núi tự nhiên cùng thác nước, suối hồ nên khí hậu mát mẻ, phù hợp với các hoạt động tập thể, nghỉ ngơi, giải trí. Đây là địa điểm lý tưởng dành cho nhóm bạn tới tham quan, vui chơi vào ngày 20/11.

Tác giả Thảo Trang / VOVTV
16/11/2020 17:15

Thiên Sơn Suối Ngà nằm cách Vườn Quốc gia Ba Vì khoảng 3km và cách Hà Nội khoảng 2 giờ đi xe. Khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà có tổng diện tích gần 450 ha nên cực thích hợp để tổ chức các hoạt động tập thể cùng nhóm bạn, trường, lớp, công ty. 20/11 năm nay sẽ càng thêm thú vị với chuyến đi xa cùng thầy cô, bạn bè để khám phá, tận hưởng và vui chơi tại Thiên Sơn Suối Ngà.

Thiên Sơn Suối Ngà: Chơi gì?

Thiên Sơn Suối Ngà là sự kết tinh của thiên nhiên cùng bàn tay, khối óc của con người. Bên cạnh núi non hùng vĩ là khu nghỉ dưỡng đầy tiện nghi, cùng khuôn viên rộng, rất thích hợp cho các trò chơi giải trí tập thể, vui nhộn. 

Thiên Sơn Suối Ngà: Điểm đến lý tưởng cho ngày 20/11 - Ảnh 1.

Trở lại với tuổi học trò bên dòng thác ở Thiên Sơn Suối Ngà

Thiên Sơn Suối Ngà: Điểm đến lý tưởng cho ngày 20/11 - Ảnh 2.

Những người bạn sống lại kỷ niệm thời còn đi học

Thiên Sơn Suối Ngà được chia thành 3 khu chính là Hạ Sơn, Trung Sơn và Ngoạn Sơn. Hạ Sơn yên tĩnh với các dịch vụ nghĩ dưỡng: massage, tắm khoáng; trong khi đỉnh Ngọan Sơn tạo cảm giác hùng vĩ với dòng thác lớn; còn Trung Sơn có hồ nước, hồ tạo sóng.

Hạ Sơn sẽ chiều lòng du khách bởi khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp với thác Tam Cấp cùng nhiều sông suối nhỏ. Du khách có thể dạo chơi ven theo các bờ suối, thưởng thức không khí trong lành của núi rừng. Ở khu Hạ Sơn có một dãy nhà sàn cạnh vách núi có tên Vọng lâu. Đây là địa điểm thích hợp để nghỉ ngơi hay để chụp những bức ảnh lưu niệm. 

Thiên Sơn Suối Ngà: Điểm đến lý tưởng cho ngày 20/11 - Ảnh 1.

Khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời ở Thiên Sơn Suối Ngà

Sang phía Trung Sơn sẽ là khu ẩm thực cùng với khu nhà nghỉ cao cấp. Đây là nơi có nhiều địa điểm để khám phá nhất như Hồ Trung Sơn, khu bể bơi, thác Cổng Trời,... Mỗi một địa điểm sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm mới, đầy thú vị.

Còn nếu ở Ngoạn Sơn thì du khách sẽ thưởng thức được toàn cảnh khu Thiên Sơn Suối Ngà bởi nó nằm ở vị trí cao nhất. Trên ngoạn sơn vẫn có đầy đủ các dịch vụ như ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi để phục vụ du khách.

Thiên Sơn Suối Ngà cách Hà Nội không xa, lại có nhiều điểm khám phá thú vị, cùng sân chơi rộng lớn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho chuyến đi cùng bạn bè thầy cô, nhân ngày 20/11. 

Thiên Sơn Suối Ngà: Ăn gì?

Khách du lịch có thể chuẩn bị đồ ăn sẵn, hoặc tổ chức nấu ăn ở khuôn viên trong khu Trung Sơn. Ngoài ra, Thiên Sơn Suối Ngà sở hữu nhiều nhà hàng, quán ăn ngon với các món đặc sản Ba Vì như cơm lam, thịt lơn rừng, gà đồi,... 

Cơm lam được nấu theo cách đặc biệt của người dân Ba Vì nên rất dẻo, thơm và ngọt. Cơm có thể chấm với muối vừng hoặc ăn kèm với món thịt nướng. Còn các món thịt ở đây từ nướng cho đến hấp, xào hay giả cầy, thường được chế biến từ lợn rừng được chăn thả trên núi nên thịt rất chắc, thơm và không ngấy mỡ. Ngoài ra, Thiên Sơn Suối Ngà còn có món gà đồi cực đặc sắc với chất thịt ngọt, chắc, đậm vị. 

Thiên Sơn Suối Ngà: Điểm đến lý tưởng cho ngày 20/11 - Ảnh 2.

Những món ăn đặc sản ở Ba Vì

Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn tới Thiên Sơn Suối Ngà hay Ba Vì mà không thưởng thức món rau sắn của người dân tộc. Từ nguyên liệu là rau sắn, qua bàn tay chế biến của đầu bếp, cùng các bí quyết mà chỉ ở đây mới có, du khách sẽ được thưởng thức rất nhiều món khác nhau như sắn luộc chấm tương, canh cá nấu rau sắn, rau sắn xào tỏi cho đến rau sắn muối chua. 

Thiên Sơn Suối Ngà: Ở đâu?

Ở cả 3 khu của Thiên Sơn Suối Ngà đều có nhà nghỉ, nhà sàn mang đậm chất núi rừng. Dù đi đông hay đi ít người, thì số lượng phòng đều có thể đáp ứng đủ nhu cầu của du khách. Đối với những đoàn tham quan, hay gia đình thì có thể chọn khu biệt thự lớn để nghỉ ngơi cùng nhau.

Thiên Sơn Suối Ngà: Điểm đến lý tưởng cho ngày 20/11 - Ảnh 3.

Thiên Sơn Suối Ngà có khu biệt thự để phục vụ những đoàn khách đông

Hơn hết, tại khu Trung Sơn còn có hệ thống khách sạn với hội trường rộng và nhà ăn có sức chứa lớn nên rất thích hợp cho chuyến đi của lớp, trường nhân ngày 20/11; khi du khách vừa được tham quan nghỉ dưỡng, vừa có không gian vui chơi mà không lo bị tách lẻ. 

Ý kiến của bạn