Kinh doanh

Thị trường Giáng sinh 2020: Lượng khách giảm, tiêu dùng tiết kiệm

(VOVTV) - Giáng sinh đang đến gần, tại TPHCM, các con phố bày bán sản phẩm trang trí trong dịp này đã tràn ngập hàng hóa, kéo dài thời gian mở cửa trong ngày nhưng không khí mua sắm chưa nhộn nhịp. Dù giá cả các sản phẩm này tăng không đáng kể nhưng sức mua giảm từ 20-30% so với cùng thời điểm này các năm trước.

Tác giả Lệ Hằng / VOV TPHCM
16/12/2020 17:32

Tại các tuyến đường bán nhiều sản phẩm trang trí Noel của TP.HCM như: Hải Thượng Lãn Ông (Quận 5), Nguyễn Tri Phương (Quận 10), Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3)... lượng người mua sắm không đông đúc như các năm trước. Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên nhiều người cũng chi tiêu tiết kiệm hơn.

Theo một số cửa hàng kinh doanh hàng trang trí Noel thì lượng khách năm nay giảm sút nhiều so với mùa Noel các năm trước. Người mua chủ yếu chọn những món trang trí nhỏ, ít tiền như: dây kim tuyến, bông tuyết, trái thông, trái châu và cây loại cây thông nhựa loại nhỏ, giá từ 150.000-300.000 đồng/cây.

Khách hàng đang lựa chọn hàng trang trí Giáng sinh.jpg

Khách hàng đang lựa chọn hàng trang trí Giáng sinh

Chị Nguyễn Thiên Trang bán hàng tại đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 cho biết: "Năm rồi người mua nhiều hơn, năm nay người ta mua ít hơn. Cụ thể: Noel năm trước mỗi ngày mình bán được 7-8 cây, năm nay, mình chỉ bán được 1 cây thông nhựa, sức mua giảm rất nhiều".

Theo nhiều người kinh doanh sản phẩm trang trí Noel thì năm nay các cơ sở sản xuất không dám tung ra nhiều mẫu mã mới vì ngại sức mua yếu. Các cửa hàng vừa đặt hàng từ cơ sở trong nước vừa nhập khẩu sản phẩm trang trí trong dịp này, chủ yếu là hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, người tiêu dùng đa phần chọn hàng nội địa, dù giá cả có cao hơn một chút.

Cây  Noel làm bằng cây xanh  được nhiều người  lựa chọn.jpg

Cây Noel làm bằng cây xanh được nhiều người lựa chọn

Anh Hồ Hiếu, một người đang chọn mua các vật trang trí cho cây thông của gia đình cho biết: "Mình thích hàng Việt Nam hơn, vì hàng thủ công mình chi tiết đẹp hơn, nhưng giá có nhỉnh hơn một chút hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc họ scan lên khuôn làm đại trà, hàng Việt Nam cũng dập bằng khuôn nhưng vẫn chỉnh sửa làm lại bằng tay nên họa tiết sắc nét hơn hàng Trung Quốc. Ví dụ như cái bông tuyết này được dập bằng khuôn nhưng mình vẫn làm lại bằng thủ công nên đẹp hơn."

Cây tùng thơm loại mini được nhiều người mua.jpg

Cây tùng thơm loại mini được nhiều người mua

Năm nay, các loại cây xanh có thể làm cây Giáng sinh như: tùng thơm, trắc bách diệp…cũng được chọn mua nhiều. Các gia đình mua loại mini giá từ 120 -250 ngàn đồng/cây, còn các văn phòng thường chọn cây cao từ 3-4m giá từ 3 triệu-5 triệu đồng/cây. Anh Trần Hoài đang mua một cây tùng thơm nhỏ cho rằng, đây là xu hướng lựa chọn của nhiều người trong mùa Noel năm nay.

Dù năm nay kinh tế khó khăn do dịch bệnh nhưng nhiều người vẫn mong muốn có không khí Giáng sinh thật tưng bừng, ấm áp. Các cửa hàng bán sản phẩm trang trí dịp Giáng sinh cũng hi vọng sức mua sẽ tăng lên trong vài ngày tới.

Ý kiến của bạn