Tin tức

Thị trường đột ngột đảo chiều, VN-Index rơi tự do và mất hơn 56 điểm

Thị trường chứng khoán giao dịch hoảng loạn trong những phút cuối cùng của phiên và khiến VN-Index lao dốc, với sắc đỏ chiếm lĩnh gần như hoàn toàn bảng điện tử.

06/07/2021 18:26

Ngày 6/7, thị trường chứng khoán có một phiên giao dịch bất thường, với các đợt bán tháo bất ngờ gia tăng trong 30 phút cuối. Tâm lý hoảng loạn lan ra khắp thị trường trong khi lực cầu đuối sức, VN-Index gần như rơi tự do mất 56 điểm và đánh mất mọi nỗ lực thành quả của gần 1 tháng trở lại đây.

Thị trường đột ngột đảo chiều, VN-Index rơi tự do và mất hơn 56 điểm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Đóng cửa, VN-Index giảm 56,34 điểm và xuống mức 1.354,79 điểm. Bên cạnh đó, HNX-Index cũng vuột mất 9,25 điểm và xuống mức 318,51 điểm, trong khi UpCoM-Index mất 1,41 điểm và về mức 89,07 điểm. Thanh khoản đạt 34.494 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Top 10 cổ phiếu giảm giá và tác động mạnh nhất đến VN-Index bao gồm VHM, TCB, VIC, VCB, CTG, HPG, VNM, MSN, PLX và ACB.

Trước đó, mọi tín hiệu trên thị trường cho thấy cơ hội phục hồi là rất lớn, khi mà phần lớn thời gian giao dịch chỉ số VN-Index luôn rung lắc nhẹ trên mức điểm mở cửa thị trường. Diễn biến đảo chiều về cuối phiên hoàn toàn bất ngờ và khiến dòng tiền không kịp trở tay, sắc đỏ chiếm lĩnh gần như hoàn toàn bảng điện tử. Các nhóm ngành lần lượt giảm giá, trong đó giảm mạnh nhất là nhóm cổ phiếu chứng khoán, sản phẩm cao su, bán buôn, khai khoáng…

Thị trường đột ngột đảo chiều, VN-Index rơi tự do và mất hơn 56 điểm - Ảnh 2.

Diễn biến giao dịch tại các ngành trong phiên ngày 6/7

Theo các chuyên gia, hôm nay thị trường hầu như không có thông tin bất thường cũng như thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

“Thị trường giao dịch bất thường ở những phút cuối,” ông Phạm Tuyến, Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán KIS Việt Nam, Chi nhánh Bà Triệu (Hà Nội) nhấn mạnh và lý giải nguyên nhân có thể do lượng vay giao dịch ký quỹ (margin) ở các công ty chứng khoán đã có phần “căng cứng” và khiến dư địa cho vay margin không còn nhiều, dẫn đến lực mua yếu.

Ông Tuyến phân tích thêm: “Trong khi đó, thị trường đã tăng lên trong một đoạn dài và sự điều chỉnh cũng là cần thiết để thiết lập mặt bằng giá mới hợp lý hơn. Tuy nhiên trong phiên hôm nay, thị trường đã giảm bất thường chỉ trong những phút cuối nên nhiều khả năng tâm lý nhà đầu tư sẽ sớm ổn định trở lại.”

Mặt khác, ông Tuyến cho rằng có thể do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến giới đầu tư e ngại sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực đến mức tăng trưởng nền kinh tế trong giai đoạn 6 tháng cuối năm. Song, những yếu tố trên chỉ có thể đánh giá về khả năng trung dài hạn của thị trường. Và việc thị trường giảm mạnh như phiên hôm nay chủ yếu đến từ dòng tiền cho vay của các công ty chứng khoán đã trở nên cạn kiệt.

“Ở thời điểm hiện tại-nhà đầu tư nên giữ tài khoản ở mức cân bằng, tránh mua đuổi giá những phiên tăng hưng phấn. Việc sử dụng đòn bẩy cao ở giai đoạn này không được khuyến khích. Bên cạnh đó, thị trường sẽ sớm phân hóa khi các báo cáo tài chính quý 2 của các doanh nghiệp được đưa ra cũng như triển vọng ngành cho giai đoạn từ nay đến cuối năm,” ông Tuyến nhận định.

Ý kiến của bạn