Kinh doanh

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 3/3: Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản lao dốc, thép ngược dòng thị trường

(VOVTV) - Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 3/3 tiếp tục vắng bóng dòng tiền nâng đỡ thị trường. VN-Index kết phiên với 82 mã tăng và 317 mã giảm, chỉ số VN-Index giảm 12,84 điểm, tương đương 1,24%, còn 1024.77 điểm. Các cổ phiếu vốn hóa lớn chìm trong sắc đỏ là một trong những lý do chính dẫn đến sự mất điểm của ngày hôm nay.

Tác giả Minh Hiếu
03/03/2023 16:21

Trong đó, ngân hàng là một trong những nhóm gây ảnh hưởng mạnh nhất, khi toàn ngành có 24 mã giảm. Các cổ phiếu đầu ngành như VCB, BID, STB đều giảm lần lượt là 2,47%, 1,08% và 2,34%.

Bên cạnh đó, bất động sản cũng là bên chìm sâu trong sắc đỏ. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VIC đều nằm bên phía giảm điểm với  0,4% và 0,2% Tiêu biểu là DIG chịu áp lực bán mạnh mẽ nhất khi giảm sàn kèm theo lượng thanh khoản tăng đột biến.

Đi ngược dòng thị trường phải kể đến nhóm cổ phiếu thép. Dù mức tăng không quá mạnh chỉ có NKG chạy quanh mức tham chiếu nhưng đây vẫn đang được đánh giá là nơi thu hút dòng tiền của ngày hôm nay, cho dù áp lực bán về cuối có gia tăng.

Khối ngoại trong phiên này tiếp tục bán ròng hơn 126 tỷ đồng, tập trung vào các mã HPG, SSI, VCB. Tuy khối lượng bán không được đánh giá là quá cao, nhưng sức mua của những nhà đầu tư nước ngoài đã giảm đi đáng kể trong những phiên trở lại đây.

Việc thiếu vắng dòng tiền cả trong lẫn ngoài nước khiến cho nỗ lực phục hồi của thị trường trong ngày hôm nay suy giảm rất nhanh cũng như thanh khoản ngày càng xuống thấp.

Ý kiến của bạn