Kinh doanh

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 18/4: Dòng tiền phân hóa mạnh, sắc đỏ bao trùm ngành ngân hàng

(VOVTV) - Thị trường chứng khoán ngày 18/4 tiếp tục vận động theo trạng thái phân hóa với nhiều nhóm ngành đan xen 2 sắc xanh đỏ. VN-Index kết phiên với 226 mã tăng, và 153 mã giảm. Chỉ số VN-Index tăng 1,21 điểm tương đương 0,11% lên 1055,02 điểm.

Tác giả Minh Hiếu
18/04/2023 18:29

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 18/4

Mặc dù là một phiên có được tín hiệu tích cực từ dòng tiền quay trở thị trường, nhưng ngành ngân hàng lại đang là bên chịu ảnh hưởng giảm điểm mạnh nhất khi có tới 20 mã giảm trong tổng số 28 mã, tạo ra một áp lực không hề nhỏ lên chỉ số của VN-Index trong ngày. Các mã vốn hóa lớn như SHB, VPB kết phiên giảm lần lượt là 2,54% và 0,98%.

Ở chiều hướng ngược lại, bất động sản ngày hôm nay tiếp tục là bên thu hút được dòng tiền tốt nhất. NVL, DXG, CEO tăng lần lượt là 0,34%, 2,76% và 4,78%. Tâm điểm phải kể đến DIG với mức tăng trần cùng khối lượng được cải thiện mạnh.

Khối ngoại ngày hôm nay mua ròng hơn 139 tỷ đồng, tập trung vào các mã HPG, VPB, VHM. Khối lượng mua ròng của nhóm này đã có sự sụt giảm mạnh càng cho thấy kể cả các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang lưỡng lự trong một giai đoạn thị trường thiếu vắng đi dòng tiền.

Thị trường trong ngày tiếp tục vận động theo chiều hướng phân hóa, diễn biến xanh đỏ thay đổi liên tục trong từng nhóm ngành đã đem đến một thách thức không nhỏ đối với các nhà đầu tư trong việc lựa chọn cổ phiếu cho danh mục của bản thân. 

Ý kiến của bạn