Kinh doanh

Thị trường chứng khoán Phố Wall tăng phiên thứ hai liên tiếp

Chốt phiên 12/1, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% lên 36.290,32 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,3% lên 4.726,35 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,2% lên 15.188,39 điểm.

13/01/2022 09:28
Thị trường chứng khoán Phố Wall tăng phiên thứ hai liên tiếp - Ảnh 1.

Nhân viên giao dịch tại thị trường chứng khoán Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Trong phiên giao dịch 12/1, thị trường chứng khoán Phố Wall tăng phiên thứ hai liên tiếp, sau số liệu về tỷ lệ lạm phát tại Mỹ.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% lên 36.290,32 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,3% lên 4.726,35 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,2% lên 15.188,39 điểm.

Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, Chỉ số giá tiêu dùng của nước này đã tăng 7% trong năm 2021, mức tăng cao nhất kể từ năm 1982. Tuy nhiên, mức tăng hàng tháng đã chậm lại xuống 0,5% so với tháng 11/2021. Đây là dấu hiệu cho thấy đà tăng của lạm phát có thể đang đi vào ổn định.

Chuyên gia phân tích cấp cao Edward Moya thuộc công ty môi giới OANDA có trụ sở tại New York (Mỹ) nhận định tốc độ tăng lạm phát vẫn chưa chậm lại, nhưng đang đến gần mức đỉnh.

Các nhà giao dịch cho biết thị trường chứng khoán đã nối dài đà tăng, khi thị trường cân nhắc phát biểu của của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell trong phiên điều trần ngày 11/1 trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

Tại đây, ông Powell cam kết sẽ làm tất cả những gì cần thiết để kiềm chế sự gia tăng lạm phát và duy trì đà tăng trưởng, đồng thời chỉ đạo làm rõ các chi tiết mới về đường lối chính sách tiền tệ của Mỹ.

Các nhà phân tích cho rằng báo cáo mới về lạm phát chưa thể thúc đẩy Fed áp dụng một lộ trình tăng lãi suất sớm hơn so với kế hoạch đã vạch ra. Bên cạnh đó, một báo cáo mới đây của Fed còn cho hay nhiều doanh nghiệp Mỹ bắt đầu nhận thấy giá giảm hoặc ổn định khi năm 2021 khép lại.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 12/1, chỉ số VN-Index tăng 18,2 điểm (1,2%) lên 1.510,51 điểm. HNX-Index ngược lại để mất 7,97 điểm (1,65%) xuống 473,64 điểm./.

Ý kiến của bạn