Kinh doanh

Thị trường chứng khoán ngày 7/3: Thép tăng mạnh, bất động sản hạ nhiệt

(VOVTV) - Thị trường chứng khoán Việt nam ngày 7/3 có một phiên vận động tương đối tích cực với tiêu điểm đến từ nhóm cổ phiếu thép.

Tác giả Minh Hiếu
07/03/2023 16:09

Theo đó HPG dẫn đầu thị trường, tăng 3,4 % cùng với lượng thanh khoản được cải thiện mạnh. Các cổ phiếu khác thuộc ngành này cũng đang là nơi thu hút dòng tiền với HSG, NKG tăng lần lượt 4,9 % và 6,5%. 

Thị trường chứng khoán ngày 7/3: Thép tăng mạnh, bất động sản hạ nhiệt - Ảnh 1.

Chỉ số Vn-Index tăng 10,66 điểm, tương đương 1,04% lên 1037,84 điểm

Ở chiều hướng ngược lại, nhóm bất động sản đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể. Đây được đánh giá là do tác động của việc chốt lời ngắn hạn cũng như thiếu vắng dòng tiền mua vào khi giá cổ phiếu đạt đến mức cao. Trong đó NVL kết phiên giảm 1,8% dù đã có lúc tăng hơn 4% trong phiên sáng. VHM và VIC là 2 trong số ít cổ phiếu của nhóm này vẫn giữ được sắc xanh khi tăng lần lượt là 0,5 % và 0,2 %.

Khối ngoại ngày hôm nay đã có dấu hiệu mua ròng trở lại với hơn 158 tỷ đồng. Tập trung vào các mã STB, CTG, HDB. Tuy khối lượng mua vẫn chỉ được ghi nhận ở mức thấp, nhưng đây vẫn là sự vận động đảo chiều duy nhất của khối ngoại trong 10 phiên trở lại đây từ việc liên tục bán ròng trước đó.

Kết phiên, Vn-Index có 210 mã tăng, và 160 mã giảm. Chỉ số Vn-Index tăng 10,66 điểm, tương đương 1,04% lên 1037,84 điểm. Các chuyên đánh giá, thị trường hiện tại vẫn đang rơi vào trạng thái phân hóa trên nhiều nhóm ngành. Tuy nhiên các nhịp hồi phục vẫn chỉ đi kèm với lượng thanh khoản yếu, và theo đó chưa kéo được dòng tiền quay trở lại thị trường.

Ý kiến của bạn