Kinh doanh

Thị trường chứng khoán ngày 4/4: Thị trường hạ nhiệt, xuất hiện áp lực chốt lời ngắn hạn

(VOVTV) - Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 4/4 đã bắt đầu xuất hiện những áp lực chốt lời ngắn hạn, đà tăng ở đầu phiên sáng cũng vì thế không duy trì được lâu. VN-Index kết phiên có 261 mã tăng và 139 mã giảm. Chỉ số VN-Index giảm 0,83 điểm tương đương 0,08%, còn 1078,45 điểm.

Tác giả Minh Hiếu
04/04/2023 17:37

Đà hưng phấn của ngày hôm trước đã gần như biến mất, áp lực bán gia tăng tạo ra sự đan xen 2 sắc xanh đỏ trong hầu hết các ngành. Tuy nhiên nhóm tài chính vẫn đang là bên thu hút dòng tiền mạnh mẽ nhất.

Tâm điểm là các cổ phiếu chứng khoán đều có mức tăng tốt khi toàn ngành có tới 32 mã tăng và chỉ 1 mã giảm. 2 cổ phiếu đầu ngành là VND, SSI đều tăng lần lượt là 1,89% và 2,27%.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đang là bên có được những sự vận động tích cực. SHB và STB tiếp tục tỏ ra là 2 cổ phiếu thu hút dòng tiền nổi trội hơn hẳn, kết phiên tăng 2,68% và 0,56%.

Khối ngoại ngày hôm nay bán ròng hơn 270 tỷ đồng, tập trung vào các mã STB, VNM, VND. Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có một phiên chốt lời, tuy nhiên lực bán vẫn chỉ nằm ở mức trung bình chưa tạo ra được quá nhiều sự khác biệt.

Thị trường chứng khoán ngày hôm nay tuy kết phiên trong chiều hướng giảm điểm nhưng với độ rộng tốt kèm theo lượng thanh khoản cao đang là một thông tin tích cực cho thấy dòng tiền vẫn còn ở lại bên trong thị trường.

Ý kiến của bạn