Tin tức

Thị trường chứng khoán Mỹ có phiên đảo chiều đáng kinh ngạc

(VOVTV) - Các loại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm rất mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/5, xóa bỏ hoàn toàn đà tăng của phiên giao dịch trước.

Tác giả PV / VOV Washington
06/05/2022 09:09

Đây được xem là một sự đảo ngược đáng kinh ngạc và khiến các nhà đầu tư tài chính phải trải qua một trong những ngày tồi tệ nhất kể từ năm 2020.

Vào thời điểm chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones mất tới 1.063 điểm, tương đương 3,12% và đóng cửa ở mức gần 32.998 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 4,99% xuống còn hơn 12.317 điểm, mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020.

Cả chỉ số Dow Jones và Nasdaq có mức giảm trong ngày tồi tệ nhất kể từ năm 2020. Trong khi chỉ số S&P 500 giảm 3,56% xuống còn gần 4.147 điểm, đánh dấu ngày giao dịch tồi tệ thứ hai trong năm nay.

Thị trường chứng khoán Mỹ có phiên đảo chiều đáng kinh ngạc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Động thái này diễn ra sau một đợt phục hồi lớn đối với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày 4/5, khi chỉ số Dow Jones tăng 2,81% và chỉ số S&P 500 tăng 2,99%, tức cả hai có mức tăng lớn nhất kể từ năm 2020. Còn chỉ số Nasdaq tăng 3,19%. Tuy nhiên, tất cả những lợi nhuận đó đã bị xóa bỏ từ trước giữa trưa ngày 5/5 (theo giờ New York).

Trả lời phỏng vấn hãng tin tài chính CNBC cùng ngày, ông Randy Frederick, Giám đốc điều hành về giao dịch và phái sinh tại Trung tâm Nghiên cứu Tài chính Schwab, cho rằng nếu cổ phiếu tăng 3% và sau đó giảm 0,5% vào ngày hôm sau, đó là điều khá bình thường. Tuy nhiên, việc chứng kiến thị trường chứng khoán bị đảo ngược 100% trong vòng nửa ngày quả thật là điều phi thường.

Cổ phiếu thương mại điện tử là nguồn suy yếu chính trong phiên giao dịch ngày 5/5, sau một số báo cáo hàng quý đáng thất vọng. Cụ thể, cổ phiếu của Etsy và eBay lần lượt giảm 16,8% và 11,7% sau khi công bố doanh thu thấp hơn mong đợi. Cổ phiếu của Shopify cũng giảm gần 15%. Cổ phiếu của các hãng công nghệ lớn cũng đang chịu áp lực, với nền tảng Meta của Facebook và Amazon lần lượt giảm 6,8% và 7,6%; Microsoft giảm 4,4%; và Apple giảm 5,6%.

Ý kiến của bạn