Khám phá

Thị trấn duy nhất ở Italy vắng bóng ô tô

Chamois là thị trấn duy nhất ở Italy mà du khách không thể tham quan bằng ô tô.

21/09/2021 10:08
Thị trấn duy nhất ở Italy vắng bóng ô tô - Ảnh 1.

Chamois nằm trên sườn dốc của thung lũng Aosta, phía tây bắc Italy. Đây là thị trấn duy nhất ở Italy du khách không thể tham quan bằng ô tô. 7 ngôi làng của Chamois được kết nối với nhau bằng những con đường mòn và tuyến phố nhỏ. Do vậy, phương thức đi lại quen thuộc và thuận tiện của cư dân thị trấn là đi bộ hoặc lái xe đạp. Ảnh: Guidatorino

Thị trấn duy nhất ở Italy vắng bóng ô tô - Ảnh 2.

Vào thập niên 1960, trước sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng giao thông Italy, cư dân Chamois có quyền tự quyết việc xây dựng con đường nối thị trấn với ngôi làng Buisson. Kết quả, 95% phiếu chống lại dự án này. Thay vào đó, người dân Chamois đề xuất xây dựng một tuyến cáp treo trở thành tuyến đường chính dẫn lên thị trấn ở độ cao 1.815m, thay thế cho con đường mòn cũ kĩ. Ảnh: BBC

Thị trấn duy nhất ở Italy vắng bóng ô tô - Ảnh 3.

Năm 2001, tuyến cáp hiện đại dài 700m được xây dựng giúp cư dân Chamois lên xuống núi nhanh chóng. Nhưng việc rút ngắn quãng đường di chuyển không thể cải thiện tình trạng suy giảm dân số của Chamois. Hiện nay, thị trấn có khoảng 100 cư dân, giảm hơn 70% so với những thập kỷ trước. Quy mô dân số nhỏ vô hình trung tạo điều kiện cho Chamois phát triển du lịch bền vững và sử dụng năng lượng tái tạo. Ảnh: Fracademic

Thị trấn duy nhất ở Italy vắng bóng ô tô - Ảnh 4.

Chamois là một trong 19 "hòn ngọc Alps" nằm rải rác ở 6 quốc gia châu Âu (Áo, Đức, Italy, Slovenia, Pháp và Thụy Sĩ). Thị trấn nghỉ mát nổi tiếng này thích hợp cho những du khách sống chậm và muốn thoát khỏi cuộc sống hiện đại xô bồ, nhộn nhịp. Du khách có thể câu cá và tổ chức hoạt động dã ngoại tại hồ Lod, điểm du lịch nổi tiếng tại Chamois. Ảnh: Perle Alpine

Thị trấn duy nhất ở Italy vắng bóng ô tô - Ảnh 5.

Thị trấn nhỏ của Italy là địa điểm hoàn hảo để học trượt tuyết với nhiều khóa học trượt tuyết Bắc Âu và đường đua khác nhau. Những người có kinh nghiệm có thể thử sức với The Lord of the Rings, đường đua có quãng đường hơn 20km, nằm giữa Chamois và La Magdeleine. Ngoài ra, du khách nên đi cáp treo lên đỉnh Le Point Sublime ở độ cao 2.470m. Ở đó, du khách sẽ thưởng ngoạn quang cảnh tuyệt đẹp của ngọn núi Matterhorn và các sông băng dưới thung lũng vào mùa đông. Ảnh: Powderhounds

Thị trấn duy nhất ở Italy vắng bóng ô tô - Ảnh 6.

Mùa hè là thời gian lý tưởng để du khách khám phá Chamois bằng cách lái xe đạp và đi bộ đường dài. Những đồi núi, rừng rậm xung quanh thị trấn tạo nên các cung đường đầy mê hoặc, bao gồm từ hồ Lod đến Col di Nana có thể nhìn toàn cảnh thung lũng Aosta hay các chuyến tham quan ngôi làng Cheneil, thị trấn Valtournenche và hồ Champlong. Tại Chamois còn có một số loại hình trải nghiệm để du khách tận hưởng không khí trong lành và thưởng thức thanh âm của tự nhiên như dù lượn, cưỡi ngựa... Ảnh: Lovechamois

Ý kiến của bạn