Tin tức

Thêm nhiều tỉnh, thành tạm dừng hoạt động vũ trường, quán bar, karaoke

(VOVTV) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, tối ngày 2/5 một số tỉnh thành đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động vũ trường, quán bar, karaoke.

Tác giả PV / VOVTV
03/05/2021 08:38

Thực hiện Công điện của Bộ Y tế về tăng cường, thực hiện nghiêm và đảm bảo hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, tối ngày 2/5, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm dừng hoạt động một số dịch vụ. Cụ thể, quán karaoke, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm... từ 0h ngày 3/5 cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện chủ trì, tổ chức kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Thêm nhiều tỉnh, thành tạm dừng hoạt động vũ trường, quán bar, karaoke  - Ảnh 1.

Bắt đầu từ 0h ngày 3/5, tỉnh Lào Cai sẽ tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thực sự cần thiết, có nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh Covid-19 như: Karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, quán game, internet công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao ( phòng tập gym, yoga, bể bơi), nghiêm cấm hoạt động của các quán vỉa hè cho đến khi có thông báo mới.

Thêm nhiều tỉnh, thành tạm dừng hoạt động vũ trường, quán bar, karaoke  - Ảnh 2.

Các quán bar, vũ trường phải tạm dừng hoạt động

Tại tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên đã ra văn bản yêu cầu các địa phương dừng các hoạt động tập trung đông người, các dịch vụ không cần thiết từ chiều tối 2/5. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp dự phòng theo đúng quy định, đặc biệt phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng.

Đồng thời dừng một số dịch vụ không thật sự cần thiết như: Quán bar, karaoke, vũ trường, quán game… trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 2/5 cho đến khi có chỉ đạo mới. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trong tối 2/5, UBND tỉnh Bình Thuận đã gửi công văn hỏa tốc đến các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị tăng cường công tác phòng chống dịch. Trong đó yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ không cần thiết kể từ 0h ngày 3/5.

Thêm nhiều tỉnh, thành tạm dừng hoạt động vũ trường, quán bar, karaoke  - Ảnh 3.

Cụ thể, các dịch vụ có nguy cơ cao lây lan dịch Covid-19 như quán bar, karaoke, massage, vũ trường, game… trên toàn địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ phải ngưng hoạt động từ 0h ngày 3/5/2021.

Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết như: các lễ hội, hội chợ, chợ đêm… trường hợp tổ chức phải bảo đảm an toàn, phòng chống dịch.

Với công văn số 1493 này, UBND tỉnh Bình Thuận Tăng cũng yêu cầu các cơ quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại nơi công cộng, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tỉnh Phú Thọ cũng đã có công điện siết chặt việc quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các trường hợp cách ly y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà; người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng; tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí hoặc có tiếp xúc gần như: quán karaoke, quán bar, các cơ sở massage, thẩm mỹ, vật lý trị liệu, quán internet, quán điện tử... Thời gian thực hiện kể từ 0 giờ 00 ngày 03/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội, hoạt động văn hóa, hội thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; vận động, đề nghị người dân tổ chức việc hiếu, việc hỉ gọn nhẹ, đảm bảo các nguyên tắc về phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các huyện, thành thị khẩn trương chỉ đạo chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn phát huy vai trò người đứng đầu ở các khu dân cư, tổ dân phố thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp cách ly y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú; bảo đảm tuân thủ đúng quy trình, thời gian theo quy định (14 ngày), thường xuyên kiểm tra, cập nhật tình hình sức khỏe, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Đến nay, Phú Thọ vẫn chưa nghi nhận ca mắc COVID-19, nhưng là địa phương giáp ranh với địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Yên Bái nguy cơ lây nhiệm rất cao. Hiện đã xuất hiện những trường hợp nghi ngờ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Đến chiều ngày 2/5, địa bàn tỉnh có 7 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh 2899, mặc dù đã hoàn thành cách ly tập trung và được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Song, một số trường hợp đã tự ý di chuyển, tiếp xúc với nhiều người không theo đúng quy định cách ly...

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, sau  9 ngày triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1, toàn tỉnh đã thực hiện tiêm vaccine cho 10. 452 người. Tất cả các trường hợp tiêm đều đảm bảo an toàn./.

Ý kiến của bạn