Tin tức

Thêm một mùa Vu Lan trực tuyến

(VOVTV) - Là một ngày lễ quan trọng trong Phật giáo, Vu Lan cũng đồng thời đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt Nam. Năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các chùa tiếp tục tổ chức một mùa Vu Lan trực tuyến.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
19/08/2021 21:45

Lễ Vu Lan là một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vào dịp này, các gia đình thường làm cúng lễ Vu Lan để bày tỏ lòng thương nhớ, biết ơn công lao của các đấng sinh thành, ông bà, tổ tiên đã khuất. Đây cũng là dịp nhiều người lên chùa dâng hương hoa, tụng kinh lễ Phật, cúng dường, bố thí, chia sẻ với những người khó khăn.

Mùa Vu Lan báo hiếu năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khuyến nghị các chùa, cơ sở tự viện tăng cường các khóa lễ Vu Lan bằng hình thức trực tuyến nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh.

Vu lan 'online' thời Covid-19 - Ảnh 1.

Chùa, cơ sở tự viện tại nhiều địa phương có dịch Covid-19 đang tạm thời đóng cửa,...

Vu lan 'online' thời Covid-19 - Ảnh 2.

...ngừng tiếp đón Phật tử để phòng, chống dịch

Vu lan 'online' thời Covid-19 - Ảnh 3.

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, cho biết: "Công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 3/8/2021 nhắc nhở Ban Hoằng pháp tổ chức khoá tu online để cho các phật tử được cầu nguyện, báo hiếu. Đồng thời nhấn mạnh, mang năng lượng công đức hồi hướng, cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ, cầu siêu cho đồng bào tử nạn vì dịch Covid-19 vừa qua".

Theo đó, không tập trung đông người tổ chức nghi lễ bông hồng cài áo và các nghi lễ khác trong ngày Vu Lan. Các chùa, cơ sở tự viện phát huy sáng tạo các hình thức sinh hoạt trực tuyến online nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử và nhân dân.

Sáng 15/8, chùa Bằng – Linh Tiên Tự (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tổ chức khóa tu Báo Hiếu online 1 ngày do Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi liên tiếp các khoá tu do Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành trên cả nước lần lượt đảm nhiệm, kéo dài đến ngày 15/7 âm lịch.

Vu lan 'online' thời Covid-19 - Ảnh 4.

Chùa Bằng – Linh Tiên Tự (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tổ chức khoá tu online 1 ngày, sự kiện mở đầu của mùa Vu Lan năm nay

Vu lan 'online' thời Covid-19 - Ảnh 5.

Khoá tu online tại chùa Bằng do Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng

Vu lan 'online' thời Covid-19 - Ảnh 6.

Khoá tu online tại chùa Bằng được phát trực tiếp trên fanpage của chùa (ảnh chụp màn hình fanpage Chùa Bằng)

Khoá tu được thực hiện trực tuyến thông qua nền tảng mạng xã hội gồm đầy đủ các nghi lễ, các thời trị tụng kinh Vu Lan, thuyết pháp và đặc biệt là talkshow "Tình người trong đại dịch". 

Chùa Long Hưng (quận Đông Anh, Hà Nội) cũng đưa ra thông báo tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu online lên fanpage của chùa để mọi người vào đăng ký cầu siêu cho cửu huyền thất tổ.

Vu lan 'online' thời Covid-19 - Ảnh 7.

Chùa Long Hưng thông báo tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu online trên fanpage (ảnh chụp màn hình fanpage Chùa Long Hưng – Đông Anh Hà Nội)

"Mặc dù dịch Covid ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng chùa Long Hưng không quên truyền thống báo hiếu tốt đẹp của ông bà ta bằng cách tổ chức online cho Phật tử không thể đến chùa. Lễ Vu Lan được tổ chức từ 15-17h ngày 14/7 âm lịch với sự tham gia của 50 tăng ni đang tu học tại đây. Tất cả sư thầy, sư cô lên chùa làm lễ vẫn phải tuân thủ các biện pháp 5K của Bộ Y tế", Đại đức Thích Nguyên Tú chia sẻ.

Vu lan 'online' thời Covid-19 - Ảnh 8.

Đại đức Thích Nguyên Tú sẽ tham gia thuyết giảng trong đại lễ Vu Lan báo hiếu online của chùa Long Hưng

Nhiều người dân và Phật tử lo lắng Lễ Vu lan trực tuyến sẽ không vẹn lòng thành kính nếu không trực tiếp tới các chùa hành lễ. Đại đức Thích Nguyên Tú cho rằng: "Cơ bản, nếu tâm mình đã thành thì tất cả đều thành. Báo hiếu trực tuyến chỉ là hình thức để chúng ta tưởng nhớ lại công ơn sinh thành của cha mẹ. Bản thân chúng ta muốn thật sự báo đáp, báo hiếu cho cha mẹ thì phải có những hàng động thiết thực khi đấng sinh thành còn hiện tiền như thường xuyên thăm hỏi, giúp cha mẹ có niềm vui tuổi giá… Đó mới chính là ý nghĩa báo hiếu trong đạo Phật".

Vu lan 'online' thời Covid-19 - Ảnh 9.

Đại lễ Vu Lan báo hiếu online của chùa Long Hưng sẽ diễn ra từ 15-17h ngày 21/8 (tức 14/7 âm lịch)

Vu lan 'online' thời Covid-19 - Ảnh 10.

Các công tác chuẩn bị cho đại lễ đang được gấp rút thực hiện

Năm nay, cũng như nhiều chùa, cơ sở tự viện trên cả nước, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội sẽ tổ chức lễ Vu Lan theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 500 tăng ni sinh. Buổi lễ sẽ được phát trực tuyến qua các trang Facebook Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Phật Sự Học Viện, phát lại trên website khuongviet.vn và một số kênh Youtube…

Trước đó, Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội đã đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố căn cứ tình hình dịch Covid-19 ở địa phương chủ động thông tin, làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã thống nhất cách thức, phương pháp tổ chức các hoạt động nhân mùa Vu Lan phù hợp với truyền thống Phật giáo, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn