Tin tức

Thêm ca Covid-19 ở TPHCM là cháu ngoại chủ quán 'Bánh canh O Thanh'

(VOVTV) - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của TP.HCM sáng ngày 24/5, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, đã phát hiện thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly, là cháu ngoại của BN4780, chủ quán “bánh canh O Thanh” ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3.

Tác giả Kim Dung / VOV TPHCM
24/05/2021 12:04

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, bệnh nhi này 18 tháng tuổi, ngụ ở quận Tân Bình. Bé được cách ly ngay khi phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến BN4780 ở quận 3; có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. 

Ngày 23/5 bé có triệu chứng sốt nhẹ, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính. Bé thuộc diện F1 do từng cùng mẹ đến thăm bà ngoại vào ngày 15/5 và 18/5. Hiện bệnh nhi đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Cũng theo Sở Y tế, liên quan đến 3 chuỗi lây nhiễm từ ngày 18/5 đến nay, TPHCM đã thực hiện điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Đối với BN4514 cư trú tại quận Thủ Đức, ngành y tế đã lấy 5.957 trường hợp, bao gồm F1 và các tiếp xúc khác, mở rộng xét nghiệm cho 4.636 người ở khu vực nơi ở và làm việc của bệnh nhân. Tất cả mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2.

Thêm ca Covid-19 ở TPHCM là cháu ngoại chủ quán 'Bánh canh O Thanh' - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng truy vết ở một hẻm quận Tân Bình ngày 20/5 (nơi ở của gia đình bé 18 tháng tuổi)

Đối với BN4583 ở quận 7 là đồng nghiệp của bệnh nhân ở quận Thủ Đức, đã xét nghiệm 275 trường hợp. Hiện đã có 239 người âm tính, còn 18 người đang chờ kết quả.

Với BN4780, BN4781, BN4782 là chuỗi lây bệnh gồm 3 mẹ con ở quận 3, đã lấy tổng số 1.958 trường hợp, trong đó 1.8681 mẫu có kết quả âm tính, 90 người đang chờ kết quả.

Với ca nghi ngờ cư trú tại quận Gò Vấp, bệnh nhân có các triệu chứng khá điển hình của bệnh Covid-19 như: Sốt, khó thở, đau họng, mất vị giác, đồng thời chụp Xquang có hình ảnh viêm phổi và xét nghiệm kiểm tra SARS-CoV-2 lần đầu có kết quả dương tính yếu. Sau đó được xét nghiệm thêm lần 2 và lần 3 cho thấy kết quả âm tính. Mặc dù vậy nhưng ngay từ đầu ngành y tế đã tiến hành các biện pháp chống dịch như một ca dương tính.

Sở Y tế nhận định đây có thể là một trường hợp tái dương hoặc trường hợp mắc bệnh mà đến giai đoạn hết bệnh, tải lượng virus yếu. Hiện ngành chức năng vẫn đang làm các công tác khác để truy vết tìm nguồn lây.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn