Tin tức

Thêm 4 đoàn tàu metro 1 về TP.HCM

(VOVTV) - Sáng ngày 7/12, đoàn tàu thứ 8 và 9 của tuyến metro số 1 cập cảng Khánh Hội (Quận 4, TP.HCM) sau hải trình dài ngày từ Nhật Bản. Hai đoàn tàu tiếp theo sẽ cập cảng vào ngày mai.

Tác giả Hà Khánh / VOV TP.HCM
07/12/2021 16:36

Sau khi cập cảng, 3 toa tàu đoàn tàu thứ 8 của tuyến metro 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được đưa lên xe siêu trường, siêu trọng để chuyển về Depot Long Bình (TP. Thủ Đức) lúc 0h ngày 10/12 và được đặt lên đường ray vào chiều cùng ngày.

Đoàn tàu 3 toa dài 61,5m, có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa thiết kế là 110km/h (đoạn trên cao) và 80km/h (đoạn hầm). Toa tàu rộng 3m, cao 4m và nặng gần 37 tấn.

Thêm 4 đoàn tàu metro 1 về TP.HCM - Ảnh 2.

Các toa tàu được đưa lên xe siêu trường, siêu trọng. Ảnh: Hà An

Đoàn tàu thứ 10 và 11 hiện đang trên tàu neo đậu ở phao số 0 biển Vũng Tàu, ngày 8/12 sẽ cập cảng Khánh Hội. Dự kiến 3 đoàn tàu tiếp theo sẽ được vận chuyển về depot Long Bình vào các ngày 13, 15, 17/12 và sau đợt này đã có 11/17 đoàn tàu của metro số 1 về Việt Nam.

Thêm 4 đoàn tàu metro 1 về TP.HCM - Ảnh 3.

Đầu tàu metro số 1. Ảnh: Hà An

Tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) có tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2012, dài 19,7Km (gồm 2,6Km đi ngầm và 17,1Km đi trên cao) với 14 nhà ga, trong đó có 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Tổng khối lượng toàn dự án metro số 1 đến cuối năm nay ước đạt hơn 88,5%. 

Do những khó khăn, vướng mắc và ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuyến metro số 1 không kịp đưa vào vận hành theo kế hoạch và dự kiến hoàn thành vào quý 4/2023.

Ý kiến của bạn