Tin tức

Thêm 22 ca dương tính, Bình Dương quyết tâm không để 'vỡ trận' ở các khu công nghiệp

(VOVTV) - Tính đến chiều ngày 25/6, Bình Dương ghi nhận thêm 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ khi bùng dịch lần thứ 4 đến nay, Bình Dương đã có 213 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, hầu hết ở các công ty trong các khu công nghiệp.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
25/06/2021 20:31

Trong số 22 ca nghi mắc Covid-19 có 12 ca liên quan đến Công ty Việt Nam House Wares (phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An) đã được cách ly tập trung trước đó. Liên quan đến các ca nghi mắc Covid-19, qua truy vết đã phát hiện thêm một số điểm dịch tễ mới như nhà trọ 8 Riêng, nhà trọ Kim Oanh, nhà trọ Trần Văn Cao, Công ty Wanek 4, Công ty Phát Đại Tiến, Công ty EVER TECH đều ở thị xã Tân Uyên; Công Ty Wanek 1 tại thành phố Thủ Dầu Một. Các trường hợp F1, F2 của những ca nghi mắc Covid-19 này đang được điều tra truy vết. Các điểm dịch tễ liên quan cũng được lực lượng chức năng khoanh vùng, cách ly y tế tạm thời và tiến hành phun khử khuẩn.

320.jpg

Công ty TNHH Xinadda Metal ở Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên bị phong tỏa do có ca mắc Covid-19

Trong tổng số 213 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tính từ đầu mùa dịch lần thứ 4 đến nay, ổ dịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên có 181 ca. Từ ổ dịch này đã lây lan sang các công ty trong các khu công nghiệp của tỉnh, nhiều nhất là tại Công ty Việt Nam House Wares, ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An với 106 ca.

Theo đánh giá của Sở Y tế, ổ dịch phường Tân Phước Khánh và phường Bình Chuẩn có biến chủng Delta với tốc độ lây lan nhanh. Ngành chức năng đã phong tỏa phường Tân Phước Khánh và lấy mẫu xét nghiệm gần 50.000 dân, phường Bình Chuẩn lấy 4.000 mẫu xét nghiệm gộp với khoảng 40.000 người.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An cho biết, khi phát hiện các trường hợp F0, địa phương đã tập trung các nguồn lực truy vết, xét nghiệm. Tuy nhiên, với dân số hơn 630.000 người, lực lượng lao động từ các tỉnh đến làm việc tại 3 khu công nghiệp ở Thuận An chiếm hơn 72% nên cũng khó khăn trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Hiện, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị kiểm soát chặt người dân, công nhân lao động.

599.jpg

Bình Dương tăng cường lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng

Tại thị xã Tân Uyên, ngay khi phát hiện dịch bệnh, đặc biệt là ổ dịch phường Tân Phước Khánh lây lan đến các doanh nghiệp, địa phương đã nhanh chóng áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Địa phương này cũng huy động nhiều nguồn lực tham gia Tổ phản ứng nhanh chống dịch Covid-19. Ông Đoàn Hồng Tươi - Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên cho biết, địa phương đang nỗ lực cắt đứt nguồn lây lan dịch bệnh trong doanh nghiệp.

Theo nhận định của Bộ Y tế, Bình Dương là địa phương có số lượng công nhân lao động đông với hơn 1,2 triệu người làm việc tại 29 khu, cụm công nghiệp. Khác với Bắc Giang, Bình Dương có các khu nhà trọ đan xen các doanh nghiệp nên khó khoanh vùng, kiểm soát dịch. 

Nhiều khả năng F0 đang ở ngoài cộng đồng, nếu không kiểm soát tốt dịch bệnh thì số ca mắc Covid-19 sẽ tăng nhanh. Ngoài việc lấy mẫu xét nghiệm người dân ở các khu phong tỏa, cách ly, ngành y tế Bình Dương cần phải lấy mẫu những nơi khác để kiểm soát mức độ lây lan dịch bệnh, không để F0 ngoài cộng đồng. 

95a.jpg

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 người dân phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An

Trước chỉ đạo của Bộ Y tế, ngành y tế Bình Dương đã lên phương án tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để cắt nguồn lây. Thí điểm là phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An với hơn 40.000 dân, đây cũng là 1 trong 2 ổ dịch lớn của tỉnh.

Ông Huỳnh Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở phường Bình Chuẩn, ngành y tế đã cử 80 cán bộ y tế và 130 sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bình Dương hỗ trợ, đồng thời huy động dân quân, công an, quân đội đảm bảo an ninh trật tự.

Hiện, Bình Dương cũng đang thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến giữa địa phương với Chính phủ về các giải pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn, đó là “Không mặc đồng phục chung cho toàn tỉnh”. Theo đó, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo từng địa phương xem xét tình hình để thực hiện giãn cách, không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân và tình hình sản xuất của doanh nghiệp nhưng trên tinh thần tất cả chung tay, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn