Tin tức

Thêm 12.115 bệnh nhân xuất viện, công tác dập dịch ở Bình Dương đang đi đúng hướng

(VOVTV) - Ngày 25/8, Bình Dương có 12.115 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên gần 45.000 người.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
26/08/2021 06:59

Ngày 25/8, Bình Dương ghi nhận thêm 4.129 ca mắc mới, phát hiện nhiều nhất qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng với 2.128 ca, trong khu phong tỏa 1.405 ca, còn lại ở cơ sở y tế và điểm cách ly. Địa phương ghi nhận nhiều ca mắc mới là thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thị xã Tân Uyên... Như vậy, tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 81.182 ca mắc COVID-19, có 670 bệnh nhân tử vong.

Thêm 12.115 bệnh nhân xuất viện, công tác dập dịch ở Bình Dương đang đi đúng hướng - Ảnh 1.

Bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An vui mừng khi được xuất viện

Hiện các cơ sở điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang điều trị gần 16.000 bệnh nhân theo mô hình tháp “3 tầng” (nhẹ-trung bình-nặng), riêng bệnh nhân nặng có gần 800 người. Gần 3.400 F0 không triệu chứng đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Thêm 12.115 bệnh nhân xuất viện, công tác dập dịch ở Bình Dương đang đi đúng hướng - Ảnh 2.

Tình nguyện viên ở thành phố Thuận An phân loại thực phẩm chuẩn bị đưa đến cho người dân trong vùng bị "khóa chặt"

Kiểm soát dịch, quét sạch F0 ra khỏi cộng đồng, 3 địa phương “vùng đỏ” của tỉnh là thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thị xã Tân Uyên đang tổ chức “đông cứng, khóa chặt” 15 phường có nhiều ca mắc COVID-19 từ 7-15 ngày. Hơn 1 triệu dân trong vùng bị “khóa chặt” được hỗ trợ thực phẩm, thuốc men, xét nghiệm kết hợp tiêm vaccine phòng COVID-19. Đối với các địa phương “vùng xanh” của tỉnh vẫn tiếp tục siết chặt quản lý, yêu cầu người dân thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế.

Thêm 12.115 bệnh nhân xuất viện, công tác dập dịch ở Bình Dương đang đi đúng hướng - Ảnh 3.

Thành phố Dĩ An tăng cường kiểm soát người ra vào địa bàn

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội được Bộ Y tế cử vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch, số ca mắc mới thấp hơn số ca xuất viện là một tín hiệu rất mừng, chứng tỏ công tác dập dịch ở Bình Dương đang đi đúng hướng. Thời điểm này, Bình Dương đang ở đỉnh dịch. Để đạt mục tiêu kiểm soát dịch vào đầu tháng 9, Bình Dương phải huy động lực lượng, quyết tâm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; phát hiện sớm, điều trị sớm, ra viện đúng phác đồ. Song song đó, người dân phải chung tay bằng cách “ai ở đâu, ở yên đấy”.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn