Tin tức

Thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19 Mỹ trao tặng Việt Nam về Hà Nội

Thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna do Mỹ trao tặng Việt Nam đã đến Hà Nội chiều 17/11, theo Đại sứ quán Mỹ.

17/11/2021 17:39

"Thêm 1 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ trao tặng đã cập bến an toàn tại Hà Nội. Tới thời điểm hiện tại, chúng tôi đã trao hơn 16 triệu liều vaccine cho Việt Nam, và tất nhiên là không kèm theo bất kì điều kiện ràng buộc nào. Chính phủ Mỹ và Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống COVID-19 cũng như công cuộc tái thiết sau dịch bệnh", Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết chiều 17/11.

Thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19 Mỹ trao tặng Việt Nam về Hà Nội - Ảnh 1.

Thêm một triệu liều vaccine COVID-19 Mỹ trao tặng Việt Nam về Hà Nội. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Trước đó, hơn 1,3 triệu liều vaccine Pfizer phòng COVID-19 do Mỹ hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX đã tới Hà Nội trong sáng 6/11.

Các liều vaccine do Mỹ viện trợ đã và đang góp phần giúp Việt Nam kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thể hiện cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Việt Nam chống lại đại dịch COVID-19. Ngoài việc trao tặng vaccine thông qua các cơ chế, Mỹ đã cam kết hỗ trợ 26,7 triệu USD giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch và hỗ trợ Việt Nam hơn 1 tỷ USD phát triển hạ tầng y tế tại các địa phương.

Vào tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết chia sẻ tổng cộng 80 triệu liều vaccine COVID-19 trên toàn thế giới. Mỹ cho biết khoảng 75% số vaccine sẽ được chuyển giao thông qua sáng kiến COVAX, 25% còn lại sẽ được phân phối trực tiếp.

“Mục tiêu của Mỹ là tăng tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 trên toàn cầu, chuẩn bị cho các đợt bùng phát dịch mới, ưu tiên nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, đồng thời giúp đỡ các quốc gia có nhu cầu”, thông báo của Nhà Trắng cho biết.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn