(VOVTV) - Theo báo cáo thường niên về an ninh lương thực và dinh dưỡng của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 12/7, mức độ đói nghèo và suy dinh dưỡng trên thế giới đã trở nên tồi tệ hơn trong năm 2020, với phần lớn mức tăng chủ yếu do đại dịch COVID-19 gây ra.
12/07/2021 15:53
(VOVTV) - Với độ sâu lên tới 60m và lượng nước tương đương 6 bể bơi đạt tiêu chuẩn Olympic, Deep Dive Dubai là bể lặn sâu nhất thế giới đã mở cửa đón những vị khách đầu tiên vào cuối tháng 6 vừa qua. Bể lặn bao gồm một thành phố lớn dưới nước với những ngôi nhà bỏ hoang và một khu vui chơi giải trí.
01/07/2021 15:13
Index tăng mạnh thứ 2 trên thế giới tính từ đầu năm và tăng tốt nhất trong một năm giao dịch vừa qua.
Thế giới có rất nhiều điểm đến lý tưởng, trong số đó Monaco, Budapest, Cappadocia ở châu Âu, Hàn Quốc ở châu Á là những địa điểm gây cảm xúc mạnh đối với du khách quốc tế.
Theo AFP, tính tới 29/6, hơn 3 tỷ liều vaccine đã được tiêm trên khắp thế giới.
(VOVTV) - Sáng 28/6, các tổ máy đầu tiên của nhà máy Thủy điện Bạch Hạc Than trên sông Kim Sa đã chính thức đi vào hoạt động và phát điện. Đây là nhà máy thủy điện đang xây lớn nhất thế giới và công suất lớn thứ hai toàn cầu chỉ sau nhà máy thủy điện Tam Hiệp.
Từ sa mạc đỏ, mạch nước phun cho tới dãy núi rực rỡ, những phong cảnh tuyệt đẹp dưới đây là minh chứng cho sự kỳ diệu của tạo hóa có ở khắp nơi trên thế giới.
Những bộ tộc được biết đến tồn tại trên thế giới đều có nét độc đáo riêng. Một số bộ lạc nổi tiếng vì có nhiều phụ nữ xinh đẹp. Những người phụ nữ trong các bộ tộc này thậm chí có thể "đánh bật" nhan sắc của phụ nữ ở các thành phố lớn.
Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới năm 2021 từng hợp tác với Beyoncé và Kanye West trong các sản phẩm âm nhạc.
Danh hiệu Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới năm nay thuộc về ca sĩ người Mỹ gốc Phi Teyana Taylor.
Cuốn sách "Entitled Vulnerable" có 140 hình ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia du lịch Olga Michi, mang đến góc nhìn chân thực và ấn tượng về các cộng đồng đa sắc màu nhất thế giới.
Nằm giữa tòa nhà chọc trời, sóng biển đập vào thành bể hay sở hữu kiến trúc táo bạo, những người đam mê bơi lội không thể bỏ qua danh sách này.
(VOVTV) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay (26/5) chính thức xác nhận biến thể mang đột biến kép của virus SARS-CoV-2 mang ký hiệu B.1.617 đã xuất hiện tại 53 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Hôm 17/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ sẽ chia sẻ thêm 20 triệu liều vaccine COVID-19 cho thế giới trong 6 tuần tới.
Tùy theo tín ngưỡng, tôn giáo hay lịch sử, những con vật này lại có vị trí quan trọng về mặt tâm linh ở một số quốc gia.
(VOVTV) - Biến thể B.1.617 của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ tháng 10/2020, hiện đã lây lan ra 44 quốc gia trên thế giới.
Facebook thất bại trong việc cân bằng quyền tự do ngôn luận của các nhà lãnh đạo và trách nhiệm đảm bảo lời lẽ thù hận không kích động bạo lực của nền tảng này .
Số ca mắc Covid-19 toàn cầu liên tục tăng báo động những ngày gần đây, Ấn Độ không phải là "điểm nóng" duy nhất.
Với số ca mắc trong 1 tuần ngang ngửa với số ca mắc trong 5 tháng, thế giới đang ở trong giai đoạn tệ nhất của đại dịch Covid-19 giữa lúc việc phân phối vaccine vẫn diễn ra bất bình đẳng sâu sắc.
Không chỉ Ấn Độ, một số nước ở châu Á cũng đang gồng mình đối phó với đợt bùng phát dịch Covid-19 mới.
Anna Wintour được cho là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thế giới thời trang ngày nay. Bà nổi tiếng là người phụ nữ phong cách, chuyên nghiệp và cầu toàn.
Bạn đã bao giờ tự hỏi thác Niagara, tháp nghiêng Pisa, tượng Nữ thần Tự do trông như thế nào trước khi chúng trở thành những địa điểm tham quan nổi tiếng? Love Exploring đã tổng hợp những bức ảnh xưa cũ từ cuối những năm 1800-1900 của một số điểm du lịch hấp dẫn trên thế giới.
Số ca tử vong do COVID-19 tại khu vực châu Âu đã vượt 1 triệu người vào ngày 19/3, trong bối cảnh châu lục này đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng để kiềm chế làn sóng dịch bệnh thứ ba do các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây ra.
Các quốc gia và nhiều hãng hàng không trên thế giới đang kỳ vọng sẽ sớm kích hoạt lại hoạt động du lịch thông qua việc cấp giấy chứng nhận điện tử hay “hộ chiếu sức khỏe” chứng minh một người không mắc COVID-19.