(VOVTV) - Ngày 9/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) và nhiều lãnh đạo thế giới đã kêu gọi các nước đóng góp khoảng 23 tỷ USD cho chương trình cung cấp vaccine công bằng trên toàn cầu để có thể chấm dứt đại dịch COVID-19 vào cuối năm nay.
08/02/2022 17:22
Tỷ phú Gautam Adani - người đã biến một doanh nghiệp buôn bán hàng hóa nhỏ thành một tập đoàn kinh doanh cảng, mỏ và năng lượng xanh - đã trở thành người giàu nhất châu Á.
07/02/2022 14:26
Nga và Trung Quốc hiện nay đang rất thân thiết với nhau. Nhưng sự thân thiết đó chủ yếu là ở khía cạnh ngoại giao và quân sự. Trong lĩnh vực kinh tế, câu chuyện sẽ khác đi nhiều. Khả năng lớn Trung Quốc sẽ không hết lòng hỗ trợ kinh tế cho Nga nếu xung đột quân sự với Ukraine nổ ra.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết hôm 6/2 rằng chính quyền Tổng thống Biden sẽ trừng phạt giới tinh hoa Nga nếu điện Kremlin tấn công Ukraine.
Người đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg vừa chứng kiến khối tài sản ròng "bốc hơi" gần 30 tỷ USD khi cổ phiếu Meta giảm kỷ lục sau báo cáo kinh doanh đáng thất vọng.
Khi các chuyên gia y tế nhận định rằng việc xóa sổ SARS-CoV-2 là điều khó có thể làm được, các quốc đang dần hướng tới việc sống chung với Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi trên thế giới kiên trì với chính sách zero Covid.
(VOVTV) - Một phòng thí nghiệm ở Mỹ đang bảo quản cơ thể và đầu của 200 người với hy vọng họ có thể được hồi sinh trong tương lai.
Người dân Bắc Kinh đang phải đối mặt với các đợt phong toả đột ngột khi thủ đô Trung Quốc kiên quyết ngăn chặn sự bùng phát của virus SARS-CoV-2 trước Thế vận hội mùa đông.
Biến chủng Omicron được đánh giá có thể mang tới chìa khóa giúp nhân loại thoát khỏi COVID-19, trong bối cảnh vaccine không giúp tạo ra miễn dịch cộng đồng.
(VOVTV) - Ngày 20/1, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã triệu tập một phiên họp của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và chỉ đạo giới chức nước này đánh giá lại mọi biện pháp xây dựng lòng tin với Mỹ.
(VOVTV) - Năm nào cũng vậy, vào ngày Thánh Anthony - Thánh bảo trợ cho các các loài động vật, ở Mexico, những con thú cưng lại được chủ của chúng mang tới nhà thờ làm lễ ban phước. Đây là truyền thống tôn giáo có từ rất lâu đời tại nước này và người ta tin rằng, những thú cưng được tưới nước Thánh sẽ giúp chúng được bảo vệ, tránh khỏi nguy hiểm và bất hạnh.
Giới khoa học cho rằng sẽ không thể xóa sổ hoàn toàn virus SARS-CoV-2, nhưng điều đó không có nghĩa là các quốc gia nên vội vàng chuyển sang sống chung với Covid-19 và từ bỏ những biện pháp phòng dịch thông thường.
(VOVTV) - Chốt phiên giao dịch ngày 13/1, thị trường chứng khoán ghi nhận sắc đỏ áp đảo sắc xanh. VN-Index giảm 14,46 điểm xuống 1496,05 điểm. Như vậy, đây là phiên thứ 2 trong tuần giao dịch này, chỉ số này thủng mốc 1.500 điểm. Toàn sàn có 146 mã tăng, 327 mã giảm và 38 mã đứng giá.
(VOVTV) - Các lớp băng vĩnh cửu tan chảy có thể khiến 50% cơ sở hạ tầng ở Bắc Cực đến năm 2050 có nguy cơ bị hư hại, đòi hỏi những khoản đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ USD để bảo trì, bảo dưỡng.
Quyết định của Nga can thiệp quân sự vào Kazakhstan không chỉ khiến phương Tây lo ngại mà còn khiến Trung Quốc – đối tác vô cùng thân thiết của Moscow cảm thấy bất an.
Biến thể Omicron đang làm thay đổi đại dịch Covid-19 và điều đó tức là thế giới có thể cũng cần thay đổi cách phản ứng với dịch bệnh này.
Năm 2022, thế giới có vẻ nguy hiểm hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ cuối những năm 1980. Các cuộc khủng hoảng tiếp tục âm ỉ, tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ của Thế chiến III, được trang 19fortyfive.com xếp theo thứ tự nguy hiểm giảm dần.
Những yêu cầu của Nga với phương Tây không phải là mới, tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao điện Kremlin cho rằng thời điểm hiện tại là phù hợp để giải quyết những mối lo ngại của mình?
Con trâu lớn lao vào nhà hàng húc mạnh vào người đàn ông đang đứng uống rượu khiến anh này tung lên không rồi đập mạnh xuống đất, sau đó con trâu tiếp tục phá phách.
Trung Đông có dầu mỏ còn Trung Quốc có đất hiếm - vật liệu thiết yếu đối với các công nghệ mũi nhọn hiện nay. Trung Quốc ý thức rõ lợi thế này của mình và đang có kế hoạch đảm bảo an ninh đất hiếm để thống trị nguồn cung toàn cầu và gây sức ép lên Mỹ trong cuộc cạnh tranh giữa 2 nước.
Khi nhiều quốc gia trên thế giới đang học cách sống chung với dịch bệnh, Trung Quốc đã tăng gấp đôi nỗ lực của mình vào chiến lược zero COVID: cắt đứt chuỗi lây nhiễm bất cứ khi nào phát hiện ca mắc và bằng mọi giá.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tin tưởng rằng đại dịch sẽ chấm dứt năm 2022 "nếu thế giới chấm dứt bất bình đẳng" về vaccine.
(VOVTV) - Sau khi trải qua thêm một năm bất ổn do dịch COVID-19 với nhiều biện pháp hạn chế mới và số ca nhiễm tăng vọt, thế giới chuẩn bị bước sang năm 2022 với niềm hy vọng về một khoảng thời gian tốt đẹp hơn phía trước.
2022 là năm thứ 3 dịch COVID-19 càn quét toàn cầu với nguy cơ về biến chủng mới có thể xuất hiện, liệu thế giới sẽ ra an toàn hơn trong năm tới?