Tin tức

Thế giới sốc trước cảnh biểu tình bạo lực chưa từng có tại Quốc hội Mỹ

(VOVTV) - Các nhà lãnh đạo thế giới lên án những người biểu tình bạo lực khi những người này xông vào Quốc hội Mỹ gây gián đoạn cuộc họp Lưỡng viện chiều 6/1.

Tác giả Lương Anh
07/01/2021 08:04

Các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà ngoại giao hàng đầu đã mạnh mẽ lên án hành động biểu tình bạo lực này. Theo CNN, cuộc biểu tình bạo lực nổ ra sau khi ông Trump nhắc lại lời tuyên bố của ông với người biểu tình, rằng ông đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. Các nhà lãnh đạo thế giới đã phản ứng bằng  các tuyên bố trên mạng và coi cảnh tượng hỗn loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ là gây "sốc" và "đáng hổ thẹn." Một số nhà lãnh đạo quy trách nhiệm cá nhân cho tổng thống Trump.

Thế giới sốc trước cảnh biểu tình bạo lực chưa từng có tại Quốc hội Mỹ - Ảnh 1.

Người biểu tình ủng hộ tổng thống Trump xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters

"Những gì chúng ta đang thấy ở Washington là hành động tấn công hoàn toàn không thể chấp nhận được nhằm vào nền dân chủ tại Mỹ. Tổng thống Trump hoàn toàn chịu trách nhiệm phải chấm dứt," Thủ tướng Na Uy Erna Solberg viết.

Cùng quy trách nhiệm cá nhân cho tổng thống Trump có Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. "Những hình ảnh kinh khủng từ Washington D.C. Ông Donald Trump thân mến, hãy công nhận ông Joe Biden là Tổng thống," thủ tướng Hà Lan kêu gọi đích danh ông Trump.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói, "rõ ràng là chúng tôi lo ngại" về tình hình ở Washington. "Chúng tôi đang theo dõi tình hình từng phút một. Tôi nghĩ rằng các thể chế dân chủ của Mỹ rất mạnh, và hy vọng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường", ông Trudeau nói.

Thủ tướng Anh Boris Johnson gọi cảnh tượng tại thủ đô Washington là "đáng hổ thẹn". Trên Twitter, ông viết, nước Mỹ là hình mẫu về nền dân chủ trên thế giới, và điều quan trọng "sống còn" bây giờ là cần có sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và có trật tự.

Thế giới sốc trước cảnh biểu tình bạo lực chưa từng có tại Quốc hội Mỹ - Ảnh 2.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết ông đang theo dõi tin tức từ Mỹ và tin tưởng vào sức mạnh của nền dân chủ của Mỹ. "Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ vượt qua thời điểm căng thẳng này, đoàn kết người dân Mỹ".

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian coi các hành động bạo lực là đòn tấn công nghiêm trọng vào nền dân chủ. Ông tuyên bố ý chí và lá phiếu của người dân Mỹ phải được tôn trọng.

Thế giới sốc trước cảnh biểu tình bạo lực chưa từng có tại Quốc hội Mỹ - Ảnh 3.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cho rằng, hành động đang diễn ra ở Washington là "không thể tin được" và là "cuộc tấn công hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với nền dân chủ Mỹ".

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas lên tiếng: "Trump và những người ủng hộ ông ấy cuối cùng nên chấp nhận quyết định của cử tri Mỹ".

Thế giới sốc trước cảnh biểu tình bạo lực chưa từng có tại Quốc hội Mỹ - Ảnh 4.

Cảnh sát tại trụ sở Quốc hội Mỹ đã phản ứng bằng súng và hơi cay khi người biểu tình xông vào tòa nhà, gây gián đoạn cuộc họp chung của lưỡng viện. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gọi cảnh tượng biểu tình bạo lực ở Washington là “cảnh tượng gây sốc” và nói rằng, kết quả bầu cử dân chủ tại Mỹ phải được tôn trọng. Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli cũng khẳng định, "Chúng tôi tin tưởng Mỹ sẽ đảm bảo rằng, các nguyên tắc dân chủ phải được tôn trọng."

Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng viết: "Tôi tin tưởng vào sức mạnh của các định chế và nền dân chủ Mỹ. Sự chuyên giao quyền lực hòa bình là điều cốt lõi. Ông Joe Biden là người thắng cử."

"Tôi mong chờ được làm việc với ông ấy trong vai trò Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo của nước Mỹ," bà nói thêm.

Một số Đại sứ quán nước ngoài ở Washington như Bulgaria, Ả-rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo công dân của họ đang ở thủ đô của Mỹ về khả năng còn tiếp tục xảy ra bạo lực và khuyến cáo nên ở nhà hoặc trú ẩn tại chỗ.

Ý kiến của bạn