Tin tức

Thế giới có nguy cơ mắc thêm các đại dịch mới

(VOVTV) - Chuyên gia khẩn cấp hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 30/11 tuyên bố, thế giới có nguy cơ mắc thêm các đại dịch mới nếu không rút ra được bài học.

Tác giả Lương Anh  -  
01/12/2020 09:28

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30/11 của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Mike Ryan, Giám đốc Điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO cảnh báo về nguy cơ thế giới mắc các đại dịch mới. Ông nói: "Thật không may, theo kinh nghiệm của tôi, và tôi phải nói một cách rất thành thực với các bạn rằng, tôi đang thấy căn bệnh mất trí nhớ dường như đang phủ lên thế giới sau những chuyện đau thương (Covid-19). Đó là điều dễ hiểu. 

Tất cả chúng ta đều muốn quên đi những đau đớn và buồn thương. Tất cả chúng ta đều muốn tiếp tục sống. Nhưng nếu chúng ta lại để xảy ra tình trạng giống như sau dịch SARS, sau dịch H5N1, sau đại dịch H1N1, nếu chúng ta tiếp tục bỏ qua thực tế các mầm bệnh nguy hiểm và mới nổi có thể tấn công nền văn minh của chúng ta, thì chúng ta có thể gặp những đại dịch tương tự hoặc tệ hơn nữa ngay khi chúng ta còn sống."

Thế giới có nguy cơ mắc thêm các đại dịch mới  - Ảnh 1.

Ông Michael Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp của WHO

Trước đó, hôm 18/11, ông Ryan cũng đã cảnh báo tại một cuộc họp báo ở Geneva rằng, vaccine là công cụ hữu hiệu, nhưng không phải là duy nhất trong việc phòng chống dịch Covid-19. 

"Có thêm vaccine là chúng ta sẽ có cơ hội lớn, nhưng nếu có vaccine mà quên đi những biện pháp khác thì Covid-19 không biến mất đâu. Chúng ta cần coi vaccine là yếu tố bổ sung cho biện pháp giãn cách vật lý hiện tại cũng như giữ vệ sinh và cẩn trọng trong khi tiếp xúc thì tôi nghĩ chúng ta sẽ đi được lâu trên con đường dài tiêu diệt dịch bệnh này," chuyên gia hàng đầu của WHO khẳng định. 

"Một số người cho rằng vaccine, theo một nghĩa nào đó, là giải pháp duy nhất mà tất cả chúng ta đều theo đuổi. Không hề là như vậy," ông nhấn mạnh tại Geneva trong bối cảnh hãng dược phẩm Pfizer Inc thông báo kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối của vaccine lên tới 95%, mang lại hy vọng cho hàng triệu người.

Theo ông Ryan, mọi người vẫn cần phải duy trì khoảng cách vật lý kể cả khi đã có vaccine diện rộng để giảm sự lây lan của virus.

Thế giới có nguy cơ mắc thêm các đại dịch mới  - Ảnh 2.

TGĐ WHO kêu gọi không nên chính trị hóa việc truy tìm nguồn gốc virus gây dịch Covid-19

Trong khi đó, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus  kêu gọi các nước không chính trị hóa việc truy tìm nguồn gốc của loại virus SARS CoV-2, cho rằng điều đó sẽ chỉ tạo ra rào cản trong việc tìm hiểu sự thật. 

WHO đặc biệt lo ngại về nguy cơ lây lan dịch khi mùa trượt tuyết cũng như dịp lễ Giáng sinh, Năm mới đang đến gần.

"Đây không phải là lúc để hài lòng, nhất là khi mùa nghỉ lễ đang đến gần ở rất nhiều quốc gia và nền văn hóa. Chúng ta đều muốn được ở bên người thân yêu trong các dịp lễ. Nhưng không đáng làm cho việc ở bên gia đình và bạn bè trở thành nguy cơ khiến bạn hay gia đình bạn bị lây nhiễm. Chúng ta đều cần phải nghĩ xem quyết định của ta có làm ảnh hưởng đến sinh mạng của ai không. Covid-19 sẽ làm thay đổi cách chúng ta ăn mừng, nhưng không có nghĩa là chúng ta không được ăn mừng. Chúng ta vẫn có thể ăn mừng được."

Tới 9h sáng nay giờ VN, thế giới đã có 63.584.784 ca mắc Covid-19, 1.473.741 người tử vong, với Mỹ, Ấn độ, Brazil, Nga, Pháp đứng đầu về ca mắc mới.

Ý kiến của bạn