Khám phá

Thật đáng tiếc nếu du lịch Sài Gòn mà không đến Thảo Cầm Viên

(VOVTV) - Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những công trình mang tính lịch sử lâu đời của TP HCM và cũng là biểu tượng văn hóa đặc trưng của thành phố mang tên Bác. Trải qua 2 thế kỷ, Thảo Cầm Viên vẫn có sức sống bền bỉ, mang một nét riêng biệt không thể lẫn với một nơi nào khác.

Tác giả CTV Mai Cat / VOVTV
09/12/2020 17:12

Đối với nhiều người Sài Gòn, Thảo Cầm Viên (hay người dân quen gọi là Sở thú) từ lâu đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu, không thể quên. Đặc biệt, đã có biết bao lứa tuổi học trò từng ít nhất một lần vào Sở thú Sài Gòn để tổ chức picnic, tham gia các hoạt động dã ngoại kết hợp nghiên cứu sinh học. 

Thời gian cứ thế trôi qua, đến tận bây giờ hình ảnh Thảo Cầm Viên vẫn còn nằm mãi trong ký ức của biết bao thế hệ người Sài Gòn.

Thật đáng tiếc nếu du lịch Sài Gòn mà không đến Thảo Cầm Viên - Ảnh 1.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã trải qua hơn 150 năm hình thành và phát triển

Thật đáng tiếc nếu du lịch Sài Gòn mà không đến Thảo Cầm Viên - Ảnh 2.

Những con nai Cà Tông con đang tránh nắng

Thảo Cầm Viên được bắt đầu xây dựng vào ngày 23/6/1864 với tên gọi khi ấy là Vườn Bách Thảo. Người có công đặt nền móng đầu tiên là Đề đốc Toàn quyền Đông Dương De La Grandiere, ông muốn biến nơi này thành nơi nuôi trồng các loại động vật, thực vật phục vụ mục đích nghiên cứu ở Đông Dương. 

Lúc bấy giờ, Đề đốc giao cho bác sĩ thú ý của quân đội Pháp – Louis Adolphe Germain mở mang 12ha vùng đất hoang ở phía Đông Bắc kênh Thị Nghè (nay là Quận 1, TP HCM) để làm nơi nuôi thú và trồng cây.

Thật đáng tiếc nếu du lịch Sài Gòn mà không đến Thảo Cầm Viên - Ảnh 3.

Khu nuôi voi của Thảo Cầm Viên

Thật đáng tiếc nếu du lịch Sài Gòn mà không đến Thảo Cầm Viên - Ảnh 4.

Gia đình nai hạnh phúc

Là vườn thú có tuổi thọ đứng hàng thứ 8 trên thế giới, qua 156 năm tồn tại, Thảo Cầm Viên đã trở thành một khu bảo tồn "siêu to khổng lồ" của TP HCM. Hiện, Thảo Cầm Viên đang chăm sóc và bảo tồn hơn 1.000 cá thể động vật, hơn 2.000 các loài cây và hoa trong khuôn viên. 

Mỗi năm Thảo Cầm Viên đón khoảng trên 2 triệu lượt khách tham quan và trở thành một điểm đến ưa thích của các gia đình ở thành phố và khu vực lân cận.

Thật đáng tiếc nếu du lịch Sài Gòn mà không đến Thảo Cầm Viên - Ảnh 5.

Cận cảnh một con báo hoa mai

Thật đáng tiếc nếu du lịch Sài Gòn mà không đến Thảo Cầm Viên - Ảnh 6.

Vẻ trầm ngâm của một con mèo cá

Thật đáng tiếc nếu du lịch Sài Gòn mà không đến Thảo Cầm Viên - Ảnh 7.

3 con linh dương đầu bò mập mạp nằm thành thơi

Sở thú 12ha này có hàng trăm loài cây cổ thụ tỏa bóng mát, cảnh quan thiên nhiên vô cùng đẹp, đến đây du khách không chỉ được ngắm nhìn theo dõi hoạt động của các loài động vật, thỏa sức khám phá mà còn được tìm hiểu kiến thức về loài, về thực vật, về thế giới tự nhiên.

Không chỉ có khách tham quan mà rất nhiều sinh viên ngành sinh học đến đây để nghiên cứu, học tập.

Thật đáng tiếc nếu du lịch Sài Gòn mà không đến Thảo Cầm Viên - Ảnh 7.

Thông tin về các loài bướm được trưng bày trong Thảo Cầm Viên - Tài liệu nghiên cứu quý giá cho sinh viên ngành sinh học, tự nhiên

Nhiều người vẫn nghĩ Thảo Cầm Viên là nơi dành cho trẻ em, đây là quan niệm sai lầm. Thảo Cầm Viên không chỉ là "khu rừng" với cây cối và động vật, mà còn có biết bao background sống ảo "chất lừ" cho giới trẻ.

Nếu đang du lịch TP HCM, bạn muốn tìm chỗ dừng chân, hưởng bóng mát, ngắm thiên nhiên thì Thảo Cầm Viên là lựa chọn tuyệt vời, nhất là những ngày nắng nóng.

Thật đáng tiếc nếu du lịch Sài Gòn mà không đến Thảo Cầm Viên - Ảnh 8.

Vườn hoa trong Thảo Cầm Viên - Góc "sống ảo" của nhiều du khách

Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn có các trò chơi dành cho mọi lứa tuổi tại khu vực gần cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai. Vào 15h hàng ngày tại khu chuồng nuôi Sư tử, Hổ Đông Dương và Hổ trắng Bengal, du khách có thể quan sát các con thú được cho ăn, được nhìn cận cảnh chúng leo trèo, bắt mồi (thức ăn treo trên cây), quan sát những tập tính hoang dã của chúng.

Ngoài ra, Thảo Cầm Viên còn có 2 chương trình biểu diễn miễn phí vào thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ tết: Biểu diễn Voi tại khu nuôi voi và biểu diễn ca nhạc với xiếc, ảo thuật diễn ra tại sân khấu chính; ngắm các loài thú, được ngắm thiên nhiên, tìm hiểu giới tự nhiên; được vui chơi, xem ca nhạc… Vậy nên nếu đi du lịch Sài Gòn mà không đến Thảo Cầm Viên thì thật là đáng tiếc!

Thảo Cầm Viên có địa chỉ tại số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM.
Mở cửa từ 7:00 - 18:30 hàng ngày.
Vé vào cửa là 50.000 đồng/người lớn, trẻ em cao dưới 1m được miễn phí.
Ý kiến của bạn