Khám phá

'Thắp sáng Hội An' chào năm mới 2021 phục hồi du lịch sau dịch Covid-19

(VOVTV) - Sau gần 1 năm khủng hoảng vì dịch Covid-19, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam sôi động trở lại. Tối 28/12, phố cổ Hội An đã rực sáng với màn trình diễn của hàng trăm chiếc đèn lồng cỡ lớn cùng nhiều chương trình, hoạt động chào đón năm mới 2021. Đây cũng là một trong chuỗi hoạt động nhằm nỗ lực khôi phục du lịch sau ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Tác giả Đình Thiệu / VOV Miền Trung
29/12/2020 00:15

Từ chiều tối, người dân địa phương và khách du lịch đã về phố cổ Hội An để xem những màn trình diễn nghệ thuật. Phố cổ Hội An được làm mới sạch đẹp, quyến rũ hơn. Hàng quán dọc các trục đường chính Trần Phú, Nguyễn Thái Học và 2 bên bờ sông Hoài bày soạn nhiều mặt hàng lưu niệm, chào đón người dân du khách trở lại Hội An.

'Thắp sáng Hội An' chào năm mới 2021 phục hồi du lịch sau dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hơn 500 đèn lồng cỡ lớn được sắp đặt trên đường phố Hội An và thắp sáng chào đón năm mới 2021

Đúng 17 giờ 30 phút, hơn 500 chiếc đèn lồng cỡ lớn trang trí dọc các tuyến phố cổ đồng loạt bật sáng. Mọi người cùng ra đường, các cửa hàng, cửa hiệu cùng mở cửa.

'Thắp sáng Hội An' chào năm mới 2021 phục hồi du lịch sau dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Sau gần 1 năm vắng bóng khách do ảnh hưởng dịch Covid-19, đường phố Hội An đã đông khách trở lại

Bà Nguyễn Thị Hạnh, ở thành phố Hà Nội cùng gia đình đi du lịch, chào đón năm mới tại Hội An bày tỏ niềm vui: "Về Covid-19 thì ảnh hưởng chung của cả thế giới rồi, thế nhưng về lũ lụt thì vừa rồi miền Trung hứng chịu quá nhiều, trong đó có Hội An. Thế nhưng mình trở lại đây thấy nhân dân Hội An hết sức nỗ lực để thu hút du lịch. Mình rất là yên tâm, lại được giảm giá vé tham quan, lưu trú và phục vụ rất tận tình, chu đáo".

'Thắp sáng Hội An' chào năm mới 2021 phục hồi du lịch sau dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Đường phố cổ Hội An nhộn nhịp trở lại sau gần 1 năm vắng khách

Chương trình biểu diễn thực cảnh "Hội nhập - Thắp sáng Hội An" là hoạt động chính thức đầu tiên khởi động cho chuỗi các hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào đón năm mới 2021 và nỗ lực phục hồi du lịch sau thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19 của chính quyền thành phố Hội An.

'Thắp sáng Hội An' chào năm mới 2021 phục hồi du lịch sau dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Du khách đến Hội An đeo khẩu trang chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới

Vào mỗi tối thứ Bảy hằng tuần, tại phố cổ Hội An diễn ra nhiều hoạt động tương tác với du khách như: trò chơi Bài chòi nhân kỷ niệm 3 năm Bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO công nhận Di sản phi vật thể đại diện nhân loại, Chương trình Dạ hội "Hội An chào năm mới 2021" được tổ chức ngày 31/12 tại Vườn tượng An Hội với hơn 20 hoạt động giải trí, biểu diễn nghệ thuật, vũ hội đường phố, đếm ngược thời khắc giao thừa.

'Thắp sáng Hội An' chào năm mới 2021 phục hồi du lịch sau dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Đường phố Hội An đẹp lên nhờ sắp dặt những chiếc lồng đèn cỡ lớn

'Thắp sáng Hội An' chào năm mới 2021 phục hồi du lịch sau dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Du khách tranh thủ Check in Hội An

Mỗi năm, trung bình phố cổ Hội An đón trên 5 triệu lượt khách, đặc biệt là khách quốc tế. Từ khi dịch covid -19 bùng phát, lượng du khách đến Hội An sụt giảm nghiêm trọng, hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh du lịch buộc phải đóng cửa.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam hy vọng, các hoạt động "Hội An - Chào năm mới 2021" sẽ mở màn cho sự trở lại đầy mạnh mẽ của Hội An, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách, góp phần kích cầu du lịch nội địa: "Tôi tin chắc rằng với kinh nghiệm của mình, biết bao nhiêu lần đại dịch rồi, biết bao nhiêu lần khủng hoảng về tài chính, kinh tế thế giới nhưng Hội An cũng vượt qua hết được, vượt qua rất ngoạn mục. Lần này với sự đồng lòng của nhà nước, doanh nghiệp, đặc biệt là cư dân thì chắc chắn du lịch Hội An sẽ sớm được phục hồi và ổn định".

Ý kiến của bạn