Tin tức

Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ và Giao lưu nghệ thuật 'Vang vọng khúc khải hoàn'

(VOVTV) - Tối 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ và chương trình Giao lưu nghệ thuật “Vang vọng khúc khải hoàn”.

Tác giả Tiến Dũng - Minh Quân / VOVTV
25/07/2022 15:33

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, Đoàn đại biểu Ban Thanh niên quân đội, Cục chính trị Quân khu 4, HĐND, UBND, các đoàn thể TP. Huế và tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bày tỏ lòng thành kính, niềm biết ơn vô hạn đối với những người con bất tử đã không tiếc máu xương hiến trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, viết nên những trang sử vàng chói lọi, soi đường cho thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước theo sau.

Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ và Giao lưu nghệ thuật 'Vang vọng khúc khải hoàn' - Ảnh 1.

Máu đào và sự hy sinh của các anh, các chị đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang của Đảng, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do, làm xanh thêm những mảnh đất Thừa Thiên - Huế nói riêng và khắp mọi miền Tổ quốc hôm nay.

Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động này, tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế nguyện chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống vinh quang của các anh, các chị, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, luôn đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh, gian khổ, ra sức thi đua "Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng", sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc và Nhân dân giao phó, xây dựng quê hương, giàu đẹp và văn minh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng là thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.

Được tổ chức trên mảnh đất Thừa Thiên Huế một thời “Hoa - Lửa”, trong niềm xúc động, tự hào, Giao lưu nghệ thuật “Vang vọng khúc khải hoàn” như một lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công mãi mãi được khắc ghi trong trái tim mỗi người Việt Nam ta.

Ý kiến của bạn