Khám phá

Tháp Chăm Pô Sah Inư

Tháp Pô Sah Inư là một địa điểm tham quan thiên về tâm linh và là biểu tượng của vương quốc Chăm-pa xưa.

09/11/2020 19:26

Cách trung tâm thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khoảng 7 km có một cụm tháp Chăm cổ, đó là tháp Pô Sah Inư, hay còn gọi là tháp Chăm Phố Hài. Đây là một tổng thể kiến trúc đền tháp thờ các tiểu tiên nữ con gái thần mẹ Pô Nagar.

Tháp Chăm Pô Sah Inư - Ảnh 1.

Tháp nhìn từ trên cao.

Tọa lạc trên đồi Bà Nài, đỉnh cao nhất là lầu Ông Hoàng, kiến trúc của tháp Pô Sah Inư tạo cho du khách cảm giác uy nghiêm và kỳ bí. Cho tới ngày nay, việc xây dựng tháp như thế nào vẫn còn là một bí ẩn, bởi hầu như không thấy mạch vữa trong kết cấu, nhưng tháp vẫn trụ vững qua mưa nắng và thời gian.

Được xây dựng cách đây hơn 1.200 năm, đến nay cụm tháp chỉ còn 3 tháp là tháp A, tháp B và tháp C với mỗi tháp mang một hình dáng khác nhau.

Tháp Chăm Pô Sah Inư - Ảnh 2.

Trải qua năm tháng, hiện nay chỉ còn 3 tháp còn tồn tại. Ảnh: Instagram Vutovan.

Tháp Po Sah Inư hiện đã được công nhận là di tích cấp quốc gia và là một điểm du lịch thu hút nhiều khách tham quan.

Địa chỉ: phường Thanh Hải, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ý kiến của bạn